Nghi can lừa đảo ra đầu thú

01/06/2012 16:46 GMT+7

(TNO) Ngày 1.6, Công an huyện Thống Nhất (tĐồng Nai) đã tạm giữ Nguyễn Văn Cường (36 tuổi, quê Đồng Nai) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

(TNO) Ngày 1.6, Công an H.Thống Nhất (Đồng Nai) đã tạm giữ Nguyễn Văn Cường (36 tuổi, quê Đồng Nai) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Cường quen biết với chị Nguyễn Thị Huệ (23 tuổi, ngụ H.Thống Nhất) qua chat.

Sau đó, Cường nói dối chị Huệ mình tên Nguyễn Phúc Nguyên Phương, là kỹ sư xây dựng tại Công ty D2D (TP.Biên Hòa).

Ngày 25.3, Cường nhắn tin lừa chị Huệ nói mình đang đi công tác Gia Lai và thiếu tiền mua vật liệu xây dựng nên mượn chị Huệ 15 triệu đồng.

Sau khi Huệ chuyển tiền vào tài khoản, Cường chiếm đoạt rồi bỏ trốn. Đến khi biết không thoát được nên Cường đã ra đầu thú.

Kim Cương

>> Khởi tố luật gia nhận tiền chạy án
>> Phạt tù chung thân giám đốc lừa đảo 1 triệu USD
>> Bắt một công an xã chiếm đoạt tiền tang vật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.