Vì nền hòa bình, hợp tác của khu vực

01/06/2012 04:33 GMT+7

Căng thẳng trên biển Đông sẽ được bàn kỹ và kín đáo hơn tại diễn đàn an ninh châu Á - Thái Bình Dương 3 ngày khai mạc hôm nay ở Singapore.

Nhà tổ chức diễn đàn thường niên có tên gọi Đối thoại Shangri-La xác định tranh chấp biển Đông là chủ đề “nóng” nhất. Vì vậy thay vì chỉ được đề cập trong những phiên đại thể với sự theo dõi của báo chí như các năm trước, đại biểu quốc phòng từ 28 quốc gia năm nay sẽ bàn riêng vấn đề này trong một phiên họp đặc biệt với chủ đề “Kiềm chế tranh chấp trên biển Đông”.

Đoàn Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu. Ngay khi đến Singapore vào chiều 31.5, Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh nói với Thanh Niên rằng đoàn Việt Nam sẽ tích cực đóng góp ý kiến ủng hộ xu thế hòa bình và hợp tác trong khu vực. “Tự điều đó đã khẳng định lập trường của Việt Nam”, ông nói.

Thục Minh
(VP Singapore)

>> Mỹ cân nhắc UNCLOS trước sóng gió biển Đông
>> Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: An ninh châu Á là tương lai của nước Mỹ
>> Các bộ trưởng quốc phòng ASEAN ủng hộ COC
>> Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sắp thăm Việt Nam
>> Trung Quốc nói một đằng làm một nẻo
>> Ý đồ của Trung Quốc ở biển Đông: Nói một đằng, làm một nẻo
>> Trung Quốc xác nhận về tàu sân bay
>> Trung Quốc chưa thể thuyết phục láng giềng
>> Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam tiếp xúc song phương với đại diện nhiều nước
>> Mỹ cam kết hiện diện lâu dài tại châu Á
>> Trung Quốc gây bất ổn trên biển Đông
>> Chiến lược tối ưu để bảo vệ Tổ quốc
>> Củng cố cơ chế giải quyết bất đồng trên biển Đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.