Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sắp thăm Việt Nam

23/05/2012 15:51 GMT+7

(TNO) Tuần tới, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon E.Panetta sẽ có chuyến công du tới châu Á, trong đó có Việt Nam.

>> Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Việt Nam
>> Mỹ muốn xây dựng lá chắn tên lửa ở châu Á
>> Mỹ cho rằng Trung Quốc hỗ trợ Triều Tiên phát triển tên lửa
>> Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ “bị tấn công”
>> Mỹ - Trung sắp hội đàm về châu Á - Thái Bình Dương
>> Mỹ - Trung tranh cãi vì máy bay do thám 

Chuyến đi dự kiến được bắt đầu từ ngày 30.5 và sẽ kéo dài trong khoảng một tuần.

Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Mỹ, ông Leon E. Panetta sẽ tham dự Diễn đàn an ninh khu vực “Đối thoại Shangri-La” tại Singapore trước khi đến Việt Nam và Ấn Độ. Chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ kéo dài hai ngày. Một nguồn tin của Thanh Niên Online cho biết ông Panetta dự kiến sẽ có mặt tại Việt Nam vào ngày 3.6.
 
Trong thông báo về chuyến công du châu Á của Bộ trưởng Leon E.Panetta, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ George Little nhấn mạnh đến vai trò trung tâm của khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong định hướng chiến lược của Mỹ. Theo đó, khu vực này có ý nghĩa sống còn đối với lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ trong hiện tại cũng như trong tương lai.

                                                                                                                                   Nguyên Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.