Nhật bắt một tín đồ giáo phái tận thế sau 17 năm lẩn trốn

04/06/2012 08:56 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Nhật Bản ngày 3.6 bắt giữ một nữ tín đồ giáo phái tận thế Aum Shinrikyo bị truy nã suốt 17 năm qua về tội tấn công bằng chất độc thần kinh sarin vào hệ thống tàu điện ngầm Tokyo hồi năm 1995.

Theo AFP, cảnh sát bắt giữ Naoko Kikuchi (40 tuổi) tại thành phố Sagamihara, cách Tokyo 30 km về phía tây nam.

Các tín đồ Aum Shinrikyo sở hữu nhiều loại vũ khí hóa học và sinh học, đã dùng chất độc thần kinh sarin tấn công vào hệ thống tàu điện ngầm ở Tokyo, khiến 13 người chết và hơn 6.000 người bị thương vào năm 1995.

Naoko Kikuchi là một trong số hai tín đồ giáo phái Aum Shinrikyo còn lại bị truy nã gắt gao do có liên quan đến vụ tấn công 1995.

Gần 200 tín đồ giáo phái này đã bị truy tố các tội danh giết người, bắt cóc và sản xuất chất độc thần kinh.

Giáo chủ Shoko Asahara cùng 13 tín đồ khác của giáo phái này đã bị xử tử hình vào năm 2006.

Tín đồ Makoto Hirata và Akemi Saito - đứng sau vụ tấn công năm 1995 - đã đầu thú tại Tokyo vào đầu năm 2012.

Giáo chủ Shoko Asahara - là một huấn luyện viên yoga - thành lập giáo phái tận thế Aum Shinrikyo vào năm 1984, cho rằng thế giới sẽ bị tận diệt vào năm 1997.

Giáo phái Aum Shinrikyo từng có trên 10.000 tín đồ ở Nhật Bản và khoảng 30.000 tín đồ ở Nga vào năm 1995.

Hiện giáo phái này vẫn còn hàng trăm tín đồ khác.

Phúc Duy

>> Nỗi ám ảnh mang tên Aum Shinrikyo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.