Giả danh giảng viên, lừa đảo hàng trục triệu đồng

07/06/2012 19:35 GMT+7

(TNO) Chiều nay 7.6, Đại tá Lê Đình Diễn, Trưởng Công an thị xã Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố, tạm giam đối với Lê Thành Luân (26 tuổi), trú tại tổ 1, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo lời khai ban đầu, trước đó vào tháng 5.2010, sau khi nghỉ việc tại Ban Quản lý chợ Gia Nghĩa, Luân có tham gia học tại Trường đào tạo lái xe cơ giới tỉnh Bình Dương.

Sau đó, Luân về thị xã Gia Nghĩa lân la đến các trung tâm đào tạo lái xe trên địa bàn, làm quen và tự nhận là giảng viên của Trường Cao đẳng nghề Trung ương 3 đồng thời là giáo viên của một trường đào tạo lái xe.

Theo đó, Luân "nổ" mình có nhiều mối quan hệ, có khả năng "chạy" cho mọi người không cần đi học, nhưng khi đi thi vẫn đỗ với giá từ 5 - 11 triệu đồng mỗi trường hợp.

Để tạo thêm lòng tin, Luân còn làm một bảng hiệu tên Trung tâm đào tạo và thi sát hạch lái xe hạng B2, C, D, E treo trước cổng nhà.

Với thủ đoạn đó, Luân đã lừa được 15 người, chiếm đoạt hàng chục triệu đồng.

Giang Huy - Phan Bá

>> Kẻ lừa đảo ra đầu thú
>> Giả danh công an lừa chạy án
>> Nghi can lừa đảo ra đầu thú
>> Khởi tố luật gia nhận tiền chạy án
>> Nữ quái" lừa đảo lãnh án 13 năm tù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.