Hai triệu trẻ chết vì viêm phổi và tiêu chảy mỗi năm

09/06/2012 11:59 GMT+7

(TNO) Một báo cáo của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) ngày 8.6 cho hay bệnh viêm phổi và tiêu chảy là hai căn bệnh gây tử vong hàng đầu đối với trẻ em trên toàn thế giới.

UNICEF cho biết hai căn bệnh này đã giết chết hơn hai triệu trẻ em mỗi năm, chiếm 29% số ca tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi trên toàn cầu.

Khoảng phân nửa số bệnh nhân tử vong vì hai căn bệnh trên đến từ năm nước: Ấn Độ, Nigeria, Cộng hòa Dân chủ Congo, Pakistan và Ethiopia, theo báo cáo.

Báo cáo cũng đề xuất 75 quốc gia cần đẩy mạnh việc ngăn ngừa và chữa trị hai căn bệnh này cho trẻ em.

 Mỗi năm có hơn 2 triệu trẻ chết vì viêm phổi và tiêu chảy
Một nhóm trẻ em Ấn Độ chia nhau phần ăn trên phố, ảnh chụp 2009 - Ảnh: AFP

Những phương pháp can thiệp bao gồm tiêm ngừa vắc xin bệnh, khuyến khích cho trẻ bú mẹ, cải thiện nguồn nước sạch và vệ sinh, cung cấp kháng sinh cho bệnh nhân viêm phổi và bổ sung nước cho bệnh nhân tiêu chảy.

Báo cáo trích dẫn nguồn nước và hệ thống xử lý nước thải là vấn đề quan trọng trong việc phòng ngừa bệnh tật. Theo thống kê, 783 triệu người trên thế giới không sử dụng nguồn nước cải thiện và 2,5 tỉ người không sử dụng hệ thống xử lý nước thải.

Được biết, khoảng 90% ca tử vong vì bệnh tiêu chảy đều do nguồn nước không an toàn, hệ thống xử lý nước thải nghèo nàn và vệ sinh không đầy đủ.

Theo AFP, rửa tay bằng xà phòng và nước là một trong những biện pháp can thiệp hữu hiệu nhất để giảm số trẻ em bị bệnh.

Cũng theo báo cáo, bệnh AIDS chiếm 2% tỷ lệ tử vong của trẻ trên toàn cầu hàng năm, trong khi bệnh sốt rét chiếm 7%.

Ngọc Lam

>> Trẻ rất dễ nhiễm Rotavirus
>> WHO cảnh báo bệnh không truyền nhiễm
>> Thế giới có 15 triệu trẻ sinh non mỗi năm
>> Selena Gomez làm đại sứ UNICEF
>> LHQ chỉ trích vụ “sữa độc”
>> Trẻ rất dễ nhiễm Rotavirus
>> Bé mắc hạt bí, bác sĩ chẩn đoán viêm phổi
>> Bị viêm phổi, tránh tăng đường huyết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.