Pháp xử kẻ cấy ký ức giả cho người khác

13/06/2012 03:56 GMT+7

Ngày 12.6, một tòa án ở thủ đô Paris của Pháp tuyên phạt bác sĩ tâm lý Benoit Yang Ting 1 năm tù treo vì hành vi dùng thôi miên và các thủ thuật khác để tạo ra ký ức giả cho bệnh nhân nhằm trục lợi.

Theo AFP, ông Yang Ting, 76 tuổi, còn phải đóng phạt 50.000 euro đồng thời bồi thường tổng cộng 150.000 euro cho 2 nạn nhân là luật sư Sophie Poirot và doanh nhân Bernard Touchebeuf. Nhà chức trách cho hay người bác sĩ vô lương tâm này khiến bà Poirot tin rằng mình bị cha lạm dụng tình dục trong nhiều năm, còn Touchebeuf bị cấy vào đầu chuyện ông từng suýt bị mẹ ruột giết chết.

Do những ký ức kinh hoàng này mà 2 nạn nhân suy sụp tinh thần, phải đến chỗ Yang Ting chữa trị trong nhiều năm trời, “cống nạp” cho ông ta hàng trăm ngàn euro. Mọi chuyện vỡ lở khi một nạn nhân thấy nghi ngờ và nhờ các chuyên gia kiểm tra rồi báo cảnh sát.

Văn Khoa

>> Người nước ngoài lừa lấy tiền
>> Độc dược Lishou
>> “Mê hồn trận” thuốc giảm béo
>> Giỡn mặt tử thần
>> Những cách giảm stress đơn giản
>> Bị “thôi miên”, mất tài sản?
>> Mất vàng vì bị thôi miên?
>> Dùng thôi miên để sưởi ấm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.