Lo ngại kẹt xe gia tăng do phát sinh trạm thu phí cầu Bình Triệu 1

15/06/2012 19:06 GMT+7

(TNO) Ngày 15.6, tin từ Sở GTVT TP.HCM cho biết, cuối tháng 7.2012, Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII) sẽ tiến hành thu phí giao thông trên quốc lộ 13.

(TNO) Ngày 15.6, tin từ Sở GTVT TP.HCM cho biết, cuối tháng 7.2012, Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII) sẽ tiến hành thu phí giao thông trên quốc lộ 13 (QL13).

Trạm thu phí này đặt giữa đoạn đường từ cầu Bình Triệu 1 đến ngã tư Bình Triệu, Q.Thủ Đức.

Trong khi đó, theo Hiệp hội vận tải TP.HCM, điều đáng lo ngại là thời gian gần đây khu vực này là điểm nóng ùn tắc lớn nhất thành phố, mặc dù chỉ mới có một trạm thu phí đặt tại chân cầu Bình Triệu 2.

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên Online, đại diện CII cho rằng, việc đặt hai trạm thu phí sát nhau tại chân cầu Bình Triệu 1 và 2 được thực hiện đúng theo hợp đồng BOT ký kết giữa UBND TP.HCM và doanh nghiệp này.

CII đã chi 165 tỉ đồng cho Cienco 5 - trước đó đã đầu tư xây dựng cầu Bình Triệu 2 và các hạng mục liên quan. Đồng thời, mới đây, CII cũng đầu tư 83 tỉ đồng để nâng cấp tải trọng cầu Bình Triệu 1.

Tuy nhiên, do lo ngại đặt trạm thu phí mới sẽ gia tăng tình trạng ùn tắc giao thông nên Sở GTVT TP.HCM yêu cầu CII thử nghiệm một tháng, nếu không khả quan thì ngừng lại.

Được biết, trên địa bàn TP.HCM hiện có 6 trạm thu phí giao thông, hầu hết theo hình thức BOT.

Đình Mười

>> Kiến nghị sửa đổi quy định thu phí giao thông
>> Tử vong vì chạy ngược chiều
>> Xe container lao vào trạm thu phí, hai xe bị thiêu rụi
>> Tránh trạm thu phí, xe tải phá đường quê
>> TP.HCM cần 14.000 tỉ đồng hoàn thiện đường Vành đai 2
>> Phí bảo trì đường bộ: Cần sự hợp lý, hợp pháp
>> TP.HCM xây 4 cầu vượt để giảm kẹt xe
>> Tai nạn tăng khi trạm thu phí hoạt động
>> Giảm phí đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.