Phe nổi dậy Syria đặt hàng vũ khí Mỹ

18/06/2012 03:13 GMT+7

Tờ Telegraph ngày 17.6 dẫn nguồn giấu tên loan tin phe chống đối củaSyria vừa có cuộc họp với giới chức Mỹ tại Washington nhằm yêu cầu cung cấp vũ khí hạng nặng.

Theo đó, trong cuộc gặp với Đại sứ Mỹ tại Syria Robert Ford và Điều phối viên về Trung Đông Frederick Hoff, đại diện phe nổi dậy đưa ra danh sách vũ khí bao gồm tên lửa chống tăng, tên lửa đất đối không và súng máy hạng nặng.

Các nguồn tin tại Mỹ và Trung Đông cho hay Mỹ đang cân nhắc kỹ về yêu cầu này và nếu được thực hiện, vũ khí sẽ vào Syria qua Libya, Qatar hoặc Ả Rập Xê Út. Washington chưa có phản ứng về thông tin này. Đến nay, phương Tây vẫn chưa tuyên cáo rõ ràng về việc ủng hộ khí tài cho phe nổi dậy hoặc can thiệp trực tiếp vào Syria để giúp lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad, điều mà Nga và Trung Quốc đang cương quyết phản đối.

Trương Y Vân

>> Nga gửi trực thăng chiến đấu đến Syria
>> Mỹ chuẩn bị không kích Syria?
>> Chiến binh Ả Rập trong hàng ngũ quân nổi dậy Syria?
>> Israel sợ vũ khí hóa học Syria
>> Anh, Pháp, Mỹ đề xuất nghị quyết trừng phạt Syria
>> Các nước họp khẩn về Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.