Bút chống tham nhũng

19/06/2012 15:51 GMT+7

(TNO) Sử dụng bút có gắn thiết bị camera và ghi âm là một biện pháp để kiểm soát tình trạng tham nhũng của Hải quan Bolivia.

(TNO) Sử dụng bút có gắn thiết bị camera và ghi âm là một biện pháp để kiểm soát tình trạng tham nhũng của Hải quan Bolivia, theo Orange.

Nhân viên hải quan ở đây phải sử dụng bút đặc biệt có gắn camera và máy ghi âm. Theo Giám đốc Hải quan Marlene Ardaya, máy ghi âm giọng nói sẽ hoạt động suốt thời gian làm việc. Nhân viên hải quan sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên để kiểm tra máy ghi âm trên bút của họ.

Đây là biện pháp nhằm quản lý tất cả hoạt động xuất nhập khẩu, bao gồm cả việc mua bán tài nguyên thiên nhiên có giá trị.

Văn phòng Hải quan Bolivia có hơn 1.000 nhân viên và được xem là khu vực tham nhũng trầm trọng nhất trong chính quyền của quốc gia Nam Mỹ này.

Đức Trí

>> Quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí
>> Ăn chơi cùng đại gia chân đất
>> Tập huấn báo chí về phòng, chống rửa tiền
>> Công tác cán bộ kém dễ nảy sinh tham nhũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.