Khổ vì yoga cười

20/06/2012 03:24 GMT+7

Báo DNA của Ấn Độ ngày 19.6 đưa tin Tòa Thượng thẩm ở thành phố Mumbai ra lệnh kiểm tra hoạt động của một câu lạc bộ yoga cười sau khi nhận đơn kiện của cư dân địa phương.

Nguyên đơn Vinayak Shirsat, 78 tuổi, ở khu phố Kurla cho hay vào mỗi buổi sáng ông bị “tra tấn” bởi tiếng cười của các thành viên câu lạc bộ. “Cứ đúng 7 giờ sáng là từ 10-15 người tụ tập trước nhà tôi. Họ hát, vỗ tay và cười chói cả tai rồi còn cổ vũ nhau cười càng to càng tốt”, ông Shirsat kể với tờ DNA. “Chịu hết xiết”, ông đâm đơn kiện câu lạc bộ vì “ảnh hưởng sức khỏe tinh thần và gây rối trật tự”. Yoga cười do bác sĩ Ấn Độ Madan Katarina phát triển vào năm 1995, phối hợp những bài tập cười và yoga nhằm giúp giảm căng thẳng, cơ thể sảng khoái và tinh thần thoải mái. Phong trào này rất được ưa chuộng tại Ấn Độ và một số nước, theo AFP.

Trọng Kha

>> Những cách giảm stress đơn giản
>> Sốc với bài tập yoga "quăng quật" trẻ sơ sinh
>> Lớp yoga cho... chó
>> Yoga cười - Niềm vui mỗi ngày

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.