Viên chức ngoại giao Pháp bị tố hiếp dâm con gái

20/06/2012 09:47 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ một viên chức lãnh sự Pháp sau khi người vợ buộc tội ông này hiếp dâm đứa con gái ba tuổi của hai người, theo hãng tin AP ngày 20.6.

Cảnh sát trưởng Bangalore Jyothi Prakash Mirji cho biết, ông Pascal Mazurier đã bị bắt giữ ngày 19.6 và bị áp giải đến một bệnh viện để thực hiện các cuộc xét nghiệm y khoa không được tiết lộ.

Ông Mirji nói việc bắt giữ được tiến hành sau khi vợ của nghi phạm, bà Suja Jones Mazurier gửi đơn tố cáo ông này hiếp dâm con gái của họ hồi năm ngoái.

Người đàn ông Pháp bị đưa ra tòa luận tội vào chiều cùng ngày.

Đại sứ quán Pháp ở thủ đô New Delhi xác nhận người đàn ông trên là nhân viên của lãnh sự quán nước này ở thành phố Bangalore.

Báo The Times of India ngày 20.6 đưa tin, một tùy viên an ninh của chính phủ Pháp đang thực hiện một chuyến đi tìm hiểu sự thật ở Bangalore và đang xem xét cáo buộc nhằm vào ông Mazurier.

Quan chức trên đã gặp bà Mazurier và có các cuộc tiếp xúc với giới chức cảnh sát thành phố này, bao gồm ông Mirji.

Tờ báo dẫn các nguồn tin cho hay, quan chức trên sẽ phải nộp báo cáo về vụ việc này lên chính phủ Pháp.

Khang Huy

>> Thầy giáo Trung Quốc hiếp dâm 5 học sinh
>> Phúc thẩm lần 2 “Vụ án vườn mít”: Sẽ xét xử lại vụ án
>> Trường cai nghiện tình dục và phim sex nặng
>> Bắt nhóm hiếp dâm
>> Mầm mống của tội phạm
>> Bị bắt vì "yêu" trẻ em
>> Nhân viên kỹ thuật hiếp dâm bé gái 3 tuổi
>> Hành vi man rợ
>> Hầu tòa vì qua đêm cùng trẻ vị thành niên
>> Cựu tổng giám đốc IMF từng ve vãn “đệ nhất bạn gái” Pháp
>> Cần bổ sung luật để bảo vệ trẻ em
>> Bán dâm để bảo vệ gái bán hoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.