Giải cứu vụ Taliban bắt cóc con tin ở Afghanistan

22/06/2012 15:18 GMT+7

(TNO) Sau 12 giờ đọ súng căng thẳng, lực lượng an ninh Afghanistan ngày 22.6 đã tiêu diệt được tất cả các tay súng Taliban tham gia vụ bắt cóc hàng chục con tin tại một khách sạn ở ngoại ô Kabul.

(TNO) Một vụ tấn công bắt giữ con tin do các tay súng Taliban thực hiện tại một khách sạn bên ngoài thủ đô Kabul của Afghanistan đã kết thúc vào ngày 22.6, với ít nhất 13 người chết.

Theo hãng tin BBC dẫn nguồn từ các quan chức Afghanistan, một nhóm gồm 5 tay súng chống chính phủ đã ập vào khách sạn Spozhmai tại khu vực Hồ Qargha vào đêm 21.6.

Những kẻ tấn công được trang bị súng phóng lựu và súng máy hạng nặng đã bắt giữ hàng chục con tin tại khách sạn này.

Cuộc đọ súng giữa các tay súng Taliban với lực lượng an ninh Afghanistan đã kéo dài trong suốt 12 giờ.

 
 Các binh sĩ Afghanistan (ảnh) đã tiêu diệt hết 5 kẻ tấn công - Ảnh: AFP

Ít nhất 4 bảo vệ khách sạn và 4 dân thường thiệt mạng trong vụ tấn công.

Tất cả 5 kẻ tấn công đã bị lực lượng an ninh Afghanistan tiêu diệt, theo Bộ Nội vụ.

Một quan chức cảnh sát cho hãng tin AFP biết, mọi người đang có mặt tại khách sạn để tổ chức tiệc thì vụ việc xảy ra.

Một số khách quá hoảng sợ đã nhảy ra khỏi cửa sổ khách sạn để tháo chạy khỏi những tay súng khát máu.

Theo hãng tin BBC, chiến dịch giải cứu con tin do lực lượng an ninh Afghanistan dẫn đầu, với sự hỗ trợ từ lực lượng liên minh do Mỹ dẫn đầu.

Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công, đồng thời nói rằng khách sạn Spozhmai là nơi giới nhà giàu Afghanistan và người nước ngoài thường lui tới để tổ chức “những bữa tiệc hoang dã”.

 Giải cứu vụ Taliban bắt cóc con tin ở Afghanistan
Trực thăng chở lính NATO đến hỗ trợ giải cứu con tin - Ảnh: AFP

Bạo lực gần đây đã gia tăng ở khắp đất nước này, với ít nhất 3 binh sĩ Mỹ và khoảng 20 người Afghanistan thiệt mạng trong một loạt vụ tấn công trong vòng bảy ngày qua.

Các vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh NATO đang dần chuyển giao quyền kiểm soát an ninh cho các lực lượng Afghanistan, trước khi rút quân khỏi quốc gia này vào năm 2014.

Huỳnh Thiềm

>> Động đất tại Afghanistan, hơn 70 người chết
>> Động đất gây lở đất ở Afghanistan, 71 người chết
>> Đánh bom tự sát ở Afghanistan, 4 lính Pháp thiệt mạng
>> NATO lần đầu xin lỗi vụ không kích giết thường dân Afghanistan
>> Ông Panetta bất ngờ thăm Afghanistan
>> Đánh bom liều chết ở Afghanistan, 21 người thiệt mạng
>> Hơn 120 nữ sinh bị đầu độc ở Afghanistan
>> Đại sứ Mỹ tại Afghanistan sắp về nước
>> NATO sẽ rút quân khỏi Afghanistan trước 2014
>> Lũ quét ở Afghanistan, 27 người chết 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.