Đảng PRI quay lại nắm quyền tại Mexico sau 12 năm

02/07/2012 10:53 GMT+7

(TNO) Ứng cử viên Enrique Pena Nieto của đảng Cách mạng Thể chế (PRI) được xem như đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mexico vào hôm 1.7 với cách biệt lớn, căn cứ theo kết quả thăm dò cử tri ngay sau khi bỏ phiếu.

Kết quả thăm dò cử tri sau cuộc bỏ phiếu hôm 1.7 cho thấy, ứng viên 45 tuổi này dẫn đầu với cách biệt khoảng từ 8% đến 11%.

Các cuộc thăm dò cử tri sau bầu cử cho thấy, ứng viên đảng PRI giành được khoảng 40% số phiếu bầu. Đối thủ cánh tả Andres Manuel Lopez Obrador xếp thứ hai với 31% số phiếu bầu và ứng viên Josefina Vazquez Mota của đảng cầm quyền Hành động Quốc gia (PAN) đứng thứ ba với 24% số phiếu bầu.

Bà Vazquez Mota thừa nhận đảng PAN bị thất sủng do bất lực trong việc ngăn chặn các vụ thanh toán đẫm máu giữa các băng đảng tội ác tại Mexico, cũng như do người dân thất vọng với các chính sách kinh tế chắp vá của chính phủ.

Đảng PRI điều hành Mexico trong suốt 71 năm trước khi gặp thất bại trong cuộc bầu cử hồi năm 2000.

Trong chiến dịch bầu cử của mình, ông Pena Nieto đã hứa sẽ bãi bỏ việc độc quyền ngành dầu khí bằng cách bán cổ phần công ty khai thác dầu nhà nước Pemex cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Hoàng Uy

>> Đảng cánh tả Mexico dọa biểu tình trước thềm bầu cử tổng thống
>> Kinh hoàng 49 thi thể không đầu ở Mexico
>> Thêm một nhà báo bị giết ở Mexico
>> Các bà trùm ma túy Mexico "nổi dậy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.