Nga bác tin cho tổng thống Syria tị nạn

06/07/2012 11:13 GMT+7

(TNO) Nga hôm 5.7 đã bác các thông tin cho rằng nước này đang lên kế hoạch cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad tị nạn chính trị.

“Đây (tin đồn Nga cho al-Assad tị nạn) là một nỗ lực nhằm đánh lạc hướng dư luận hoặc gây hiểu lầm về lập trường của Nga”, nguồn tin tức Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết.

Nga đã nhiều lần nói rằng Syria phải tự quyết định số phận của đất nước mình mà không có bất kỳ sự can thiệp của nước ngoài, đồng thời kêu gọi tất cả các bên trong cuộc xung đột nên đối thoại với nhau.

Nga, cùng với Trung Quốc, lâu nay đã bảo vệ al-Assad tránh các biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc.

Tuần trước, Nga cũng đã bác một thỏa thuận quốc tế do đặc phái viên Liên Hiệp Quốc Kofi Annan làm trung gian hòa giải ở Geneva (Thụy Sĩ). Thỏa thuận này dự kiến sẽ thành lập chính quyền chuyển tiếp ở Syria, bao gồm các thành viên chính phủ của Tổng thống al-Assad và các thành viên phe phản đối chính phủ, nhằm chấm dứt cuộc đổ máu tại Syria.

Trước đó, theo tin tức của tờ Boston Herald (Mỹ), Tổng thống al-Assad tuyên bố ông sẽ sẵn sàng ra đi vì tương lai của Syria, sau khi mất hết những người ủng hộ ông từ bên ngoài Syria.

Huỳnh Thiềm

>> WikiLeaks bắt đầu công bố email chính trị gia Syria
>> Tổng thống Assad tuyên bố sẽ ra đi vì tương lai Syria
>> Thổ Nhĩ Kỳ điều máy bay chiến đấu sát biên giới Syria
>> Syria trước ngưỡng chuyển giao quyền lực
>> Hội nghị quốc tế đồng thuận thành lập chính phủ chuyển tiếp ở Syria
>> Nga phủ nhận hiện diện quân sự tại Syria
>> Nga sẽ giao trực thăng chiến đấu cho Syria
>> Thổ Nhĩ Kỳ điều quân đến biên giới Syria
>> Kofi Annan đề xuất thành lập chính phủ chuyển tiếp ở Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.