Philippines tiếp tục cứng rắn với Trung Quốc

06/07/2012 17:41 GMT+7

(TNO) Đòi triệu tập đại sứ Trung Quốc, kháng nghị về việc Trung Quốc thành lập Tam Sa, tuyên bố không hội đàm song phương với nước này tại Hội nghị ngoại trưởng các nước ASEAN lần thứ 45 là những phản ứng cứng rắn hơn nữa của phía Philippines.

Bất chấp những phản ứng tiêu cực của Trung Quốc về việc phát ngôn viên tổng thống Philippines cảnh cáo “Trung Quốc phải cẩn thận” bằng tiếng Hoa và coi đó là hành động cố ý khiêu khích của Philippines, Philippines vẫn tiếp tục đưa ra nhiều hành động cứng rắn khác.

Theo thời báo Hoàn Cầu (Trung Quốc) ngày 5.7, tổng thống Benigno Aquino III đã kêu gọi chính quyền Trung Quốc trước khi công bố phát biểu về vấn đề đảo Hoàng Nham/bãi cạn Scarborough cần phải cẩn trọng về từ ngữ, phải suy tính thật kỹ về sự thật của vấn đề.

Ông này cũng khẳng định phía Philippines chưa hề phát ngôn những từ ngữ nào “mang tính khiêu khích” đối với Trung Quốc đồng thời tỏ thái độ bất mãn về vấn đề truyền thông Trung Quốc tung tin Philippines “đang làm gia tăng căng thẳng ở khu vực biển Đông”.

Ngày 4.7, Bộ Ngoại giao Philippines đã cho triệu tập Đại sứ Trung Quốc ở Philippines Mã Khắc Khanh để phản đối việc nước này thành lập "TP.Tam Sa" ở khu vực đang tranh chấp.

Đồng thời tuyên bố trong Hội nghị ngoại trưởng các nước ASEAN lần thứ 45 (từ ngày 8 - 12.7) tại Phnom Penh, Campuchia, Philippines sẽ không có hội đàm song phương với Trung Quốc khi bàn về vấn đề biển Đông, theo tờ Daily Inquirer của Philippines ngày 5.7.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez cho biết Hội nghị ngoại trưởng các nước ASEAN sẽ bàn thảo rất nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề an ninh hàng hải, bao gồm cả các vấn đề trong khu vực và trong các nước ASEAN.

Ngoài ra, hội nghị lần này còn bàn thảo nhiều vấn đề khác như nhân quyền, sự biến đổi khí hậu…

Bộ Ngoại giao Philippines cho biết Ngoại trưởng Philippines Alberto del Rosario sẽ tham dự tất cả các cuộc họp công khai và họp kín.

Theo tờ Star Daily của nước này, ông Alberto del Rosario sẽ căn cứ vào tình hình quốc gia để tiến hành hội đàm song phương với các nước như Brunei, Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan, Singapore, Ấn Độ, Úc… nhưng không hề lên lịch hội đàm với đoàn Trung Quốc.

Tờ báo này còn bật mí rằng, dù không lên lịch cho ông Alberto del Rosario hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, nhưng theo lời của người phát ngôn Raul Hernandez thì “nếu có đi chăng nữa, các bạn cũng không thể biết được”.

Lucy Nguyễn

>> Philippines "nắn gân" Trung Quốc về bãi cạn Scarborough
>> Trung Quốc rút toàn bộ tàu khỏi bãi cạn Scarborough
>> Philippines có thể điều tàu trở lại bãi cạn Scarborough
>> Philippines lo bị “gài” trong vụ rút tàu khỏi bãi cạn Scarborough
>> Trung Quốc, Philippines đồng ý kiềm chế trong tranh chấp ở bãi cạn Scarborough
>> Gần 100 tàu Trung Quốc ở bãi cạn Scarborough
>> Người dân Philippines hủy kế hoạch ra bãi cạn Scarborough
>> Người biểu tình Philippines sẽ bơi thuyền ra bãi cạn Scarborough
>> Tàu ngầm tối tân Mỹ tiếp cận bãi cạn Scarborough
>> Trung Quốc điều thêm tàu đến bãi cạn Scarborough
>> Vụ bãi cạn Scarborough: Philippines nhờ chuyên gia luật nước ngoài

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.