Mỹ xin lỗi Hàn Quốc vụ binh sĩ còng tay dân thường

08/07/2012 20:10 GMT+7

(TNO) Ngày 8.7, Tư lệnh lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, tướng James Thurman lên tiếng xin lỗi về vụ các binh sĩ Mỹ còng tay dân thường Hàn Quốc, và hứa sẽ tiến hành điều tra vụ việc này.

Ông Thurman nói rất lấy làm tiếc về vụ việc này, đồng thời cho biết các binh sĩ có dính líu đến vụ việc đã bị đình chỉ công tác.

Theo AFP, bảy binh sĩ Mỹ khi tuần tra tại các khu vực gần căn cứ không quân của Mỹ ở Pyeongtaek, phía nam thủ đô Seoul (Hàn Quốc), đã còng tay ba người dân địa phương (đi trên cùng một chiếc xe hơi) vào ngày 5.7, cho rằng chiếc xe của họ đậu tại khu vực cấm.

Cảnh sát Hàn Quốc nhận được điện báo đến ngay hiện trường để giải quyết vụ việc, và sau đó ba người này được thả đi.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết hành động còng tay dân thường vượt quá quyền hạn của lính Mỹ, và lên tiếng phản đối kịch liệt trong buổi họp với các quan chức quân đội Mỹ tại Hàn Quốc hôm 7.7.

Mỹ xin lỗi Hàn Quốc vụ còng tay dân thường
Các binh sĩ Mỹ đáp máy bay đến Hàn Quốc hồi năm 2011 - Ảnh: Reuters

Tướng Thurman cho biết phía Mỹ sẽ phối hợp với cảnh sát Hàn Quốc điều tra vụ việc này.

Theo AFP, hiện có tổng cộng 28.500 binh sĩ Mỹ đóng quân tại Hàn Quốc nhằm bảo vệ đồng minh trong trường hợp xảy ra chiến tranh.

Phúc Duy

>> Binh sĩ Mỹ bị khởi tố tội giết người
>> Binh sĩ Mỹ bị cấm túc sau vụ mất cắp thiết bị

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.