NASA chọn được ứng viên cho HI-SEAS

09/07/2012 19:44 GMT+7

(TNO) NASA chuẩn bị khởi động chương trình thử nghiệm thực phẩm dành cho sứ mệnh thám hiểm sao Hỏa, tức HI-SEAS.

(TNO) NASA chuẩn bị khởi động chương trình thử nghiệm thực phẩm dành cho sứ mệnh thám hiểm sao Hỏa, tức HI-SEAS.

Cũng như những người bình thường khác, các phi hành gia cần phải ăn, và những người đảm nhận sứ mệnh đến sao Hỏa đặc biệt cần mang theo nhiều thực phẩm để hoàn tất chuyến hành trình "dài hơi" đến hành tinh đỏ.

NASA chọn được ứng viên cho HI-SEAS
Việc lựa chọn và chuẩn bị thực phẩm mang theo là điều tối quan trọng cho sứ mệnh sao Hỏa - Ảnh: Đại học Hawaii

Chuyện ăn uống trên tàu đi đến sao Hỏa là một thách thức đặc biệt cho những nhà lên kế hoạch, do trọng lượng đóng vai trò quan trọng ảnh hưởng đến tải trọng của phi thuyền. Các phi hành gia bị giới hạn bởi cái mà họ có thể mang theo và chuẩn bị được trên tàu không gian.

Để nghiên cứu vấn đề này, một nhóm sáu người sẽ tham gia sứ mệnh giả định kéo dài bốn tháng đến hành tinh đỏ, do Đại học Hawai và Đại học Cornell đồng tài trợ, theo trang tin Space Daily.

Theo thông cáo báo chí từ Đại học Hawaii, sáu người này đã được chọn lựa kỹ càng từ hơn 700 ứng viên, trong đó có mặt các nhà khoa học không gian, nhà địa chất học, phóng viên và nhà sinh học, đến từ Arizona, Pennsylvania, California (Mỹ), và thậm chí từ Puerto Rico, Bỉ.

Họ sẽ sống trong một cơ sở kín được xây dựng tại vùng nham thạch cằn cỗi nằm ở độ cao trên 2.500 mét thuộc đảo lớn của Hawaii.

Nhóm sáu người này sẽ được yêu cầu thực hiện mọi hoạt động như đang thực hiện sứ mệnh thực thụ đến sao Hỏa, chẳng hạn như mặc đồ bảo vệ khi bước khỏi “phi thuyền”.

Chương trình thử nghiệm thực phẩm, gọi là HI-SEAS, sẽ kiểm tra mọi nhu cầu về tâm sinh lý và thể chất nhằm cung cấp loại thức ăn tốt nhất cho các phi hành gia trong điều kiện xa nhà.

Hạo Nhiên

>> Phát hiện mới về nước trên sao Hỏa
>> Tồn tại vật chất sống cơ bản trên sao Hỏa
>> Khí quyển sao Hỏa cổ đại tương đồng với Trái đất
>> NASA từng hủy diệt sự sống trên sao Hỏa?
>> Người hùng sao Hỏa
>> Sao Hỏa “siêu khô hạn” hơn 600 triệu năm
>> Bức xạ vũ trụ khiến tàu thám hiểm sao Hỏa rơi
>> Sứ mệnh sao Hỏa “ảo” hoàn tất sau 520 ngày
>> Bắt liên lạc với phi thuyền thám hiểm sao Hỏa mất tích
>> Một phần tháp đôi lên sao Hỏa
>> Trung Quốc sắp thám hiểm sao Hỏa
>> Chuẩn bị “hạ cánh” xuống sao Hỏa
>> Trang phục cho phi hành gia lên sao Hỏa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.