Phe tự do dẫn đầu bầu cử Libya

09/07/2012 03:00 GMT+7

Liên minh Lực lượng quốc gia (NFA) ở Libya ngày 8.7 tuyên bố đang dẫn đầu về số phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội nước này, theo AFP.

Đây là liên minh giữa hơn 40 đảng phái chính trị và được cho là nhóm theo đường lối tự do nhất trong chính trường Libya hiện nay.

Theo thống kê chưa chính thức, NFA đang chiếm đa số phiếu ở một số thành phố lớn. Kết quả cuối cùng sẽ được công bố vào tối 9.7 hoặc ngày 10.7. Nếu NFA thật sự chiến thắng thì tình hình Libya sẽ không giống Tunisia và Ai Cập, vốn chứng kiến sự nổi lên của các đảng phái Hồi giáo sau chính biến. Đây là cuộc bầu cử đầu tiên tại Libya từ khi ông Muammar Gaddafi bị lật đổ vào cuối năm ngoái và cũng là lần đầu tiên người dân được đi bỏ phiếu sau 4 thập niên. Tuy nhiên, trong thời gian bầu cử vẫn xảy ra bạo lực ở miền đông, khiến ít nhất 2 người chết.

Minh Trung

>> Libya tiến hành cuộc bầu cử lịch sử
>> Tunisia dẫn độ cựu thủ tướng Libya về nước
>> Hơn 100 người chết vì xung đột bộ tộc tại Libya
>> Libya lập vùng quân sự để bảo vệ thường dân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.