Taliban căm ghét al-Qaeda

12/07/2012 04:00 GMT+7

Ngày 11.7, tạp chí New Stateman đăng bài phỏng vấn một lãnh đạo cấp cao giấu tên của Taliban do ông Michael Semple, cựu đặc phái viên LHQ tại Afghanistan thực hiện.

Điều bất ngờ là lãnh đạo này, được gọi bằng mật danh Mawlvi và nằm trong hàng ngũ lãnh đạo cao nhất, tiết lộ Taliban không ưa gì al-Qaeda. “Chúng tôi xem al-Qaeda là một dịch bệnh”, Mawlvi nói trong bài phỏng vấn.

“Nói thật là bản thân tôi thấy nhẹ cả người khi Osama bin Laden bị hạ sát. Ông ta đã hủy hoại Afghanistan”, ông này nói thêm. Chế độ Taliban ở Afghanistan bị lực lượng quốc tế do Mỹ dẫn đầu lật đổ năm 2001 với cáo buộc che giấu bin Laden và al-Qaeda sau vụ khủng bố 11.9.

Đến nay, phe này tiến hành cuộc chiến đẫm máu chống lại chính quyền Tổng thống Hamid Karzai và phương Tây. Trái với những tuyên bố mạnh miệng thường thấy, Mawlvi thừa nhận Taliban đang ở thế hạ phong. “Rõ ràng chiếm lại Kabul là chuyện rất xa vời nhưng chỉ cần lãnh tụ Mullah Omar còn sống thì chúng tôi sẽ theo ông ấy tới cùng”.

Lê Loan

>> Taliban tấn công Kabul
>> Giải cứu vụ Taliban bắt cóc con tin ở Afghanistan
>> Giải cứu thành công 4 người bị Taliban bắt làm con tin
>> Taliban gia tăng đánh bom tự sát tại Pakistan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.