Tin tức trái ngược về phu nhân tổng thống Syria

20/07/2012 12:05 GMT+7

(TNO) Tin tức của truyền thông Anh cho biết bà Asma al-Assad, vợ Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã chạy đến Nga sau vụ đánh bom khiến ba quan chức cao cấp của chính phủ Syria thiệt mạng hôm 18.7.

Vợ tổng thống Syria chạy đến Nga?
Tân Bộ trưởng Quốc phòng Syria Fahad Jassim al-Freij (trái) tuyên thệ nhậm chức trước mặt ông Assad - Ảnh: AFP

Theo tờ The Sun, các tin đồn tại Syria nói rằng bà Asma đã rời thủ đô Damascus vài giờ sau cuộc tấn công chết người hôm 18.7.

Vụ đánh bom làm thiệt mạng Bộ trưởng Quốc phòng Syria Daoud Rajha và Thứ trưởng Quốc phòng Assef Shawkat, em rể của ông Assad.

Tuy nhiên, Tân Hoa xã dẫn lời Đại sứ Syria tại Nga Riyad Haddad hôm 19.7 phủ nhận việc bà Asma đến Moscow.

“Đây là thông tin hoàn toàn sai lạc. Phu nhân tổng thống không hề đến Moscow”, ông Haddad nói với các phóng viên.

Viên đại sứ cho biết, bà Asma hiện ở Damascus cùng chồng và các thành viên trong gia đình.

Trong hôm 19.7, đài truyền hình nhà nước Syria đã lần đầu tiên phát tin tức và hình ảnh của ông Assad sau vụ tấn công hôm 18.7.

Đoạn video không có tiếng chiếu cảnh tân Bộ trưởng Quốc phòng Fahad Jassim al-Freij tuyên thệ nhậm chức trước mặt ông Assad tại Damascus.

Trước đó, những tin tức từ Trung Đông cho biết, ông Assad đã đến thành phố duyên hải Latakia trong lúc giao tranh giữa quân nổi dậy và quân chính phủ tại thủ đô kéo dài sang ngày thứ năm liên tiếp.

Sơn Duân

>> Phe đối lập Syria gia tăng sức ép
>> Đánh bom ở Damascus, bộ trưởng Quốc phòng Syria thiệt mạng
>> Mỹ can thiệp vào Syria sau tháng 11 ?
>> Syria có thể sử dụng vũ khí hóa học
>> Iran đề xuất hội đàm về Syria
>> LHQ lên án vụ thảm sát ở Syria
>> Syria “xuất kho vũ khí hóa học”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.