Thổ Nhĩ Kỳ đưa tên lửa đến sát biên giới Syria

23/07/2012 12:25 GMT+7

(TNO) Thổ Nhĩ Kỳ hôm 22.7 đã cho triển khai một loạt tên lửa đất đối không đến sát biên giới với Syria nhằm tăng khả năng hỏa lực của quân đội nước này, theo nguồn tin tức của hãng AFP.

(TNO) Thổ Nhĩ Kỳ hôm 22.7 đã cho triển khai một loạt tên lửa đất đối không đến sát biên giới với Syria nhằm tăng khả năng hỏa lực của quân đội nước này, theo nguồn tin tức của hãng AFP.

Động thái này diễn ra theo sau việc quân nổi dậy ở Syria đã chiếm giữ nhiều cửa khẩu biên giới quan trọng.

Khi cuộc giao tranh dữ dội giữa quân đội chính phủ và lực lượng nổi dậy nổ ra ở thủ đô Damascus và thành phố Aleppo, quân nổi dậy được cho là đã nắm quyền kiểm soát ba cửa khẩu biên giới giữa Syria với Thổ Nhĩ Kỳ, vốn là nơi tạm trú của hàng ngàn người tị nạn Syria, theo AFP.

Một đoàn tàu chở theo nhiều khẩu đội tên lửa đã tới thành phố Mardin ở miền đông nam Thổ Nhĩ Kỳ và sẽ được chuyển giao cho một số đơn vị quân đội đồn trú tại khu biên giới kể trên, theo hãng thông tấn Anatolia (Thổ Nhĩ Kỳ).

Các hình ảnh được phát trên truyền hình cho thấy, ít nhất năm toa trong đoàn tàu trên chở theo nhiều tên lửa phòng không.

Huỳnh Thiềm

>> Quân đội Syria tăng cường phản công
>> Giao tranh tiếp tục khốc liệt ở Syria
>> Israel chuẩn bị phương án can thiệp vào Syria
>> Quân nổi dậy Syria tiến mạnh
>> Syria bác bỏ tin tức Tổng thống Assad chấp nhận ra đi
>> Tin tức trái ngược về phu nhân tổng thống Syria
>> Quân nổi dậy Syria chiếm các cửa khẩu biên giới
>> Phe đối lập Syria gia tăng sức ép
>> Đánh bom ở Damascus, bộ trưởng Quốc phòng Syria thiệt mạng
>> Mỹ can thiệp vào Syria sau tháng 11 ?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.