TP.HCM thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa

26/07/2012 09:00 GMT+7

(TNO) UBND TP.HCM sáng 25.7 đã tổ chức họp mặt thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn Thành phố nhân kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2012).

Phát biểu tại buổi lễ, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Đua cho biết, Thành phố hiện có 230.000 người thuộc diện có công với cách mạng, trong đó hầu hết thương binh, bệnh binh nặng đều được cấp nhà và được ưu tiên vay vốn để sản xuất.

Trong 5 năm qua, Thành phố đã quy tập, tổ chức lễ truy điệu, an táng cho 27.000 hài cốt liệt sĩ về các nghĩa trang; vận động xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” với tổng số tiền hơn 77 tỉ đồng, đồng thời xây 16.106 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách khó khăn.

Đình Phú

>> Thêm một công trình đền ơn đáp nghĩa
>> Đêm huyền thoại gây quỹ Đền ơn đáp nghĩa
>> Tổng bí thư Nông Đức Mạnh: Làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa để bù đắp một phần hy sinh, mất mát của các gia đình chính sách
>> Tổ chức chương trình "Tuổi trẻ VN - Hành trình đền ơn đáp nghĩa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.