Tranh giành bảo kê, một người bị chém

28/07/2012 10:15 GMT+7

(TNO) Ngày 27.7, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.HCM đã bàn giao Huỳnh Văn Tâm (27 tuổi, quê Bạc Liêu) và Trần Văn Phúc (25 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM) để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

(TNO) Ngày 27.7, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.HCM đã bàn giao Huỳnh Văn Tâm (27 tuổi, quê Bạc Liêu) và Trần Văn Phúc (25 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM) để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, rạng sáng 24.7, Lương Minh Hiệp (37 tuổi, ngụ Q.12) đi xe gắn máy chở vợ đi đến chân cầu Tham Lương (phía bên P.15, Q.Tân Bình) thì bất ngờ bị Tâm, Phúc đi xe gắn máy rượt theo dùng mã tấu chém đứt lìa bàn tay phải, gãy xương vai và nhiều vết thương khác.

 
Phúc và Tâm - Ảnh do công an cung cấp

Qua truy xét nhanh, tối 25.7, cơ quan công an đã bắt giữ được Tâm, Phúc.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tranh giành địa bàn bảo kê, cho vay nặng lãi giữa Hiệp và Tâm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra.

Đàm Huy

>> 2 người bị chém trong vụ hỗn chiến
>> Cầm gậy đánh người, bị chém chết
>> Bị chém lìa tay tại tiệc cưới
>> Bị chém lìa tay tại quán karaoke
>> Một xe ôm bị chém chết tại bến xe Mỹ Đình
>> Một con voi nhà bị chém trọng thương
>> Một học sinh lớp 9 bị chém dã man
>> Nghi án một thiếu úy quân đội bị chém chết
>> Hai người bị chém chết trên đường ray
>> Bị chém chết trong quán ăn
>> Một người bị chém chết giữa phố
>> Không trả đủ tiền, bị chém chết
>> Một hành khách bị chém gãy xương tay

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.