Philippines mời thầu các lô dầu khí ở biển Đông

31/07/2012 11:56 GMT+7

(TNO) Philippines sẽ mời thầu thăm dò ba lô dầu khí tại biển Đông trong hôm nay, 31.7, giữa lúc căng thẳng gia tăng với Trung Quốc về vấn đề tranh chấp lãnh thổ.

Các công ty Nido Petroleum của Úc, Repsol của Tây Ban Nha và GDF Suez của Pháp là một trong 15 công ty được chứng nhận đủ tiêu chuẩn đấu thầu dù hiện không rõ họ có tham gia hay không, theo Reuters.

“Tất cả mọi khu vực mà chúng tôi mời thầu đều nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines theo UNCLOS (Công ước Liên Hiệp Quốc về luật Biển)", ông Jose Layug, Thứ trưởng Bộ Năng lượng Philippines Jose Layug nói với Reuters.

Bộ Năng lượng Philippines đã cấp chứng nhận đủ tiêu chuẩn cho hơn 30 công ty địa phương và nước ngoài đấu thầu 15 hợp đồng thăm dò năng lượng trong đợt đấu thầu mới nhất.

Các cuộc đấu thầu dành cho 12 trong số 15 địa điểm đã được mở ra vào tháng 4, chủ yếu thu hút các công ty địa phương.

Những công ty đủ tiêu chuẩn đấu thầu còn lại, gồm cả các công ty nước ngoài, có thể sẽ lộ diện tại buổi đấu thầu vào hôm nay.

Theo ông Layug, các công ty nước ngoài đã thành lập ít nhất hai liên minh với các đối tác Philippines nhằm tham gia đấu thầu ba lô còn lại.

Vào tuần trước, Bộ trưởng Năng lượng Jose Rene Almendras đã nói rằng danh tính công ty trúng thầu hợp đồng thăm dò đầu tiên sẽ được công bố “trong vòng 60 ngày tới”.

Địa điểm mời thầu các lô dầu khí nằm ngoài khơi tỉnh Palawan, gần các mỏ khí thiên nhiên Malampaya và Sampaguita.

Theo Reuters, có hai lô trong số này nằm trong khu vực đường lưỡi bò phi lý mà Trung Quốc đưa ra yêu sách chủ quyền ở biển Đông.

Sơn Duân

>> Nhóm thượng nghị sĩ Mỹ giới thiệu nghị quyết về biển Đông
>> Cảnh báo nguy cơ xung đột tại biển Đông
>> Trung Quốc “ngụy trang lợi ích quân sự ở biển Đông”
>> Tàu cá Trung Quốc dậy sóng biển Đông
>> Những lực lượng khuấy động biển Đông
>> Tàu chiến Trung Quốc mắc cạn tại biển Đông
>> Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi đàm phán đa phương về biển Đông
>> Thượng nghị sỹ Mỹ: Các lô dầu khí là của Việt Nam
>> Học giả quốc tế khẳng định 9 lô dầu khí Trung Quốc mời thầu đều nằm tại Việt Nam
>> Trung Quốc mở thầu 9 lô dầu khí là việc làm sai trái

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.