Thổ Nhĩ Kỳ diễn tập xe tăng gần biên giới với Syria

02/08/2012 11:10 GMT+7

(TNO) Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành một cuộc diễn tập xe tăng gần biên giới với Syria vào hôm 1.8, tờ báo địa phương Today's Zaman đưa tin.

Theo Reuters, cuộc diễn tập được tổ chức sau một loạt đợt triển khai quân Thổ Nhĩ Kỳ tại khu vực này.

Khoảng 25 xe tăng thuộc Lữ đoàn cơ giới 70 tại tỉnh Mardin đã tham gia trong cuộc diễn tập này, dưới sự chỉ đạo của các chỉ huy ở vùng Nusaybin thuộc tỉnh Mardin, gần biên giới với Syria.

Cuộc diễn tập diễn ra trong bối cảnh một vài khu vực biên giới ở miền bắc Syria rơi vào tay phiến quân người Kurd.

Tờ Hurriyet Daily News của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn lời Ngoại trưởng nước này Ahmet Davutoglu cho biết, một số thành viên của đảng Công nhân người Kurd (PKK) - một tổ chức bị Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ, Liên minh châu u, NATO coi là khủng bố - đã băng từ vùng núi Qandil ở miền bắc Iraq vào miền bắc Syria.

Trong khi đó, đảng Liên minh dân chủ (PYD) tại Syria, có liên kết với PKK, đã nắm quyền kiểm soát các thành phố của Syria là Efrin, Kobane và Amude, vốn nằm gần biên giới miền nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Huỳnh Thiềm

>> Quân nổi dậy Syria tấn công quyết liệt ở Aleppo
>> Trung Quốc bác chuyện tập trận chung với Syria
>> Đại biện Syria tại Anh đào nhiệm
>> Iran dọa giáng trả nếu Thổ Nhĩ Kỳ tấn công Syria
>> Quân đội Syria tái chiếm một phần Aleppo
>> Syria tấn công ồ ạt vào phe nổi dậy
>> Thành phố Aleppo của Syria trong thế giằng co
>> Malaysia sơ tán công dân khỏi Syria
>> Thêm quan chức ngoại giao Syria đào tẩu
>> Kho vũ khí hóa học của Syria lớn nhất nhì Trung Đông
>> Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa biên giới với Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.