Iran lo ngại về “chiến tranh mềm”

04/08/2012 12:15 GMT+7

(TNO) Chỉ huy lực lượng Vệ binh Cách mạng tinh nhuệ của Iran tuyên bố mối đe dọa lớn nhất đối với nước ông là một cuộc “chiến tranh mềm” nhằm buộc nước Cộng hòa Hồi giáo này từ bỏ chương trình hạt nhân của mình, theo hãng tin AP.

(TNO) Chỉ huy lực lượng Vệ binh Cách mạng tinh nhuệ của Iran tuyên bố mối đe dọa lớn nhất đối với nước ông là một cuộc “chiến tranh mềm” nhằm buộc nước Cộng hòa Hồi giáo này từ bỏ chương trình hạt nhân của mình, theo hãng tin AP.

Trong phát biểu được đưa lên website của Vệ binh Cách mạng ngày 3.8, tướng Mohammad Ali Jafari cho biết Iran đang ở trong một “giai đoạn nhạy cảm và hiểm nghèo”. Ông không giải thích cụm từ “chiến tranh mềm”, nhưng có thể nó ám chỉ những biện pháp phi quân sự như cấm vận kinh tế, gián điệp và những vụ tấn công mạng máy tính.

Tehran nói phương Tây đã bắt đầu một “cuộc đấu nặng nề” với Iran bằng cách siết chặt những biện pháp trừng phạt liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này. 

Phương Tây nghi ngờ Iran tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân, nhưng Tehran phủ nhận cáo buộc này.

Trùng Quang

>> Mỹ lại áp đặt lệnh trừng phạt Iran
>> Bảy người Iran bị bắt cóc ở Libya
>> Iran dọa đánh Thổ Nhĩ Kỳ
>> Iran dọa giáng trả nếu Thổ Nhĩ Kỳ tấn công Syria
>> Vụ lừa đảo ngân hàng lớn nhất lịch sử Iran: Bốn người lãnh án tử hình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.