Trẻ ngoan hơn khi cha mẹ "mềm dẻo"

11/08/2012 19:10 GMT+7

(TNO) Cù hay ôm lấy trẻ có thể khiến trẻ ngoan ngoãn và cư xử phù hợp nơi công cộng, theo Health 24.

Các nhà khoa học cho biết, khi trẻ cư xử không phù hợp nơi công cộng, bố mẹ thường sử dụng những “động chạm tiêu cực” như kéo tay, ngắt nhéo, tát hay phát vào mông.

 Muốn trẻ ngoan ngoãn, hãy ôm lấy trẻ 1
Thay vì trừng phạt, hãy ghì chặt trẻ để chúng ngoan ngoãn nghe lời hơn - Ảnh: Shutterstock

Tuy nhiên, những “động chạm tích cực” như vỗ nhẹ, cù hay ôm lấy trẻ thì có hiệu quả hơn.

Nhóm nghiên cứu tại Đại học bang Michigan (Mỹ) đã tiến hành theo dõi 106 trường hợp xảy ra giữa trẻ và bố mẹ khi chúng không làm theo yêu cầu của các bậc phu huynh tại nơi công cộng như nhà hàng hay công viên.

Những đứa trẻ này ở độ tuổi từ 3 - 5.

Họ nhận thấy, 23% trẻ bị “động chạm tiêu cực” vì không làm theo những gì bố mẹ chúng yêu cầu.

Trong khi đó, thay vì là người có “động chạm tiêu cực” thì các ông bố lại có “động chạm tích cực” với trẻ thường xuyên hơn các bà mẹ.

Phát biểu về phát hiện đáng ngạc nhiên này, nhà Tâm lý học - Phó giáo sư Kathy Stanbury, cũng là người đứng đầu nghiên cứu nói: “Có vẻ như ngày nay những ông bố tham gia nhiều hơn vào việc chăm sóc trẻ. Đó là điều tốt cho trẻ và cả cho những ông bố”.

Đặc biệt, những đứa trẻ lại thường tuân theo những yêu cầu của bố mẹ nhiều hơn và nhanh chóng hơn khi được “động chạm tích cực” so với khi bị bố mẹ trừng phạt.

Công trình nghiên cứu kể trên đã được đăng tải trên chuyên san Behavior and Social Issues.

Đức Trí

>> Dạy trẻ biết tự bảo vệ mình
>> Thầy nuôi dạy trẻ
>> Dạy trẻ không bằng roi vọt
>> Các trò chơi tập thể dạy trẻ biết chia sẻ
>> Dạy trẻ tư duy
>> Dạy trẻ vâng lời
>> Dạy trẻ chơi một mình
>> Dạy trẻ lòng biết ơn
>> Đồng hồ dạy trẻ xem giờ
>> 10 cách để thúc đẩy trẻ
>> Hãy dạy trẻ phản biện!
>> Khoan hãy đẩy trẻ con lên "hàng tiền đạo"!
>> Dạy trẻ biết ý thức thực hành tiết kiệm
>> Dạy trẻ bơi để tránh chết đuối

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.