Bàn tay gần 4000 năm tuổi

12/08/2012 11:07 GMT+7

Các nhà khảo cổ học vừa khai quật một cung điện ở thành phố cổ Avais, phía bắc Cairo, Ai Cập và tìm thấy 4 chiếc hố trong đó có chứa 16 bàn tay phải phỏng đoán được cắt từ những kẻ bại trận. Những bàn tay này được cho rằng đã chôn cách đây 3.600 năm.

Đây là bằng chứng đầu tiên cho thấy việc tra tấn dã man dành cho các chiến binh Ai Cập cổ đại. Kẻ thua trận bị chặt tay để triệt tiêu hết sức mạnh và kẻ thắng trận đem bàn tay này nộp để đổi lấy vàng.

 Bàn tay gần 4000 năm tuổi
Bàn tay phải

Theo Ngọc Thoa / Tiền Phong

>> Trưng bày khảo cổ ở nhà Quốc hội
>> Khai quật khảo cổ vùng thung lũng sông Tang
>> Angelina Jolie vào vai nhà khảo cổ
>> Khảo cổ học bình dân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.