Hơn 300 hộ thiếu nước sinh hoạt do thi công kè sông Vét

15/08/2012 10:40 GMT+7

(TNO) Sáng 15.8, ông Nguyễn Phụng Ngoạn - Phó chủ tịch UBND H.Tuy An (Phú Yên) cho biết, hơn 300 hộ dân ở các thôn Bình Hòa, Phú Mỹ, Long Uyên và Bình Chính (xã An Dân) thiếu nước sinh hoạt do việc ngăn dòng để thi công kè sông Vét.

Công trình trên do Chi nhánh Tổng công ty cổ phần Tập đoàn kinh tế Xuân Thành tại Phú Yên thực hiện. Nhưng sau đó, công ty này đã xả nước điều tiết để giải quyết tình trạng thiếu nước. Tuy nhiên, để thi công đảm bảo tiến độ, đơn vị thi công phải tiếp tục ngăn dòng và chỉ điều tiết nước khi cần thiết.

Trước đó, UBND xã An Dân đã báo cáo, có hơn 90% giếng nước của người dân bị cạn kiệt do sông Vét khô cạn. Ngoài nước sinh hoạt, hiện có 76 ha lúa đang vào giai đoạn làm đồng thiếu nước tưới, cũng do việc ngăn dòng thi công kè.

Đức Huy

>> 40.000 hộ dân sống dở chết dở vì thiếu nước sạch
>> Bệnh viện bỏ hoang vì thiếu nước
>> Bệnh tật vì thiếu nước sạch

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.