Mất cân bằng giới tính ở ngoại thành còn cao

23/08/2012 08:58 GMT+7

Đó là thông tin trong báo cáo của bà Tô Thị Kim Hoa, chi cục trưởng Chi cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình TP.HCM, trình bày tại hội nghị “Kế hoạch hành động thực hiện chiến lược dân số sức khỏe sinh sản tại TP.HCM giai đoạn 2011-2015” do Sở Y tế TP.HCM tổ chức ngày 22-8.

Theo bà Hoa, tỉ số giới tính khi sinh của TP.HCM trong năm qua dao động từ 108-110 bé trai/100 bé gái. Trong đó tình hình mất cân bằng giới tính ở các huyện ngoại thành còn khá cao. Nguyên nhân của tình trạng này do nhận thức của người dân thích con trai hơn con gái, phương pháp sinh con theo ý muốn còn phổ biến ở các phòng mạch tư, sách báo, tài liệu.

Trước thực trạng đó, kế hoạch hành động thực hiện chiến lược dân số TP đến năm 2015 đặt ra mục tiêu phải duy trì mức sinh hợp lý hằng năm. Toàn TP không vượt quá 110 bé trai/100 bé gái. Riêng ở các quận, huyện mức chênh lệch cao sẽ giảm xuống không quá 113 bé trai/100 bé gái. Giải pháp đưa ra để thực hiện mục tiêu là tuyên truyền ý thức của người dân, bên cạnh đó sẽ tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân làm dịch vụ chẩn đoán và lựa chọn giới tính thai nhi.

Theo Ngọc Nga / Tuổi Trẻ

>> Đôi mắt, cửa sổ giới tính
>> Học sinh làm phim về giới tính
>> Đổi giới tính cho trẻ
>> Thách thức từ tăng dân số
>> Sau 2017, VN bước vào "thời kỳ già hóa dân số”
>> Dân số VN đang già hóa rất nhanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.