Chính phủ Pháp “đau đầu” với nạn thất nghiệp

03/09/2012 20:00 GMT+7

(TNO) Số người thất nghiệp ở Pháp đã vượt qua con số 3 triệu khiến chính phủ nước này hết sức quan ngại.

(TNO) Số người thất nghiệp ở Pháp đã vượt qua con số 3 triệu khiến chính phủ nước này hết sức quan ngại.

Số người thất nghiệp này gây thêm áp lực cho chính phủ Tổng thống Francois Hollande, vốn đang bị chỉ trích không có đủ các biện pháp để ổn định nền kinh tế Pháp, hãng tin AP đưa tin ngày 3.9.

Với con số trên 3 triệu người thất nghiệp, tỉ lệ thất nghiệp ở Pháp hiện ở mức 10%, theo AP.

Nhiều báo, đài Pháp hồi cuối tuần qua đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ về tỉ lệ thất nghiệp ở quốc gia này.

Bộ trưởng Lao động Pháp Michel Sapin xác nhận số người thất nghiệp đã vượt ngưỡng 3 triệu vào ngày 2.9, và cảnh báo con số này sẽ tăng lên trong thời gian tới.

Còn Thủ trướng Pháp Jean-Marc Ayrault cho rằng con số thất nghiệp “quá trầm trọng”.

Trước đó, chính phủ Pháp đã công bố số người thất nghiệp vào tháng 7.2012 là 2,9 triệu và dự đoán sẽ vượt qua ngưỡng 3 triệu vào tháng 8.2012.

 Chính phủ Pháp “đau đầu” với con số người thất nghiệp ngày càng gia tăng - Ảnh: AFP
Chính phủ Pháp “đau đầu” với số người thất nghiệp ngày càng gia tăng - Ảnh: AFP

Theo AFP, chính phủ đang “đau đầu” với bài toán giải quyết tình trạng thất nghiệp ngày càng gia tăng kể từ khi ông Hollande nhậm thức tổng thống Pháp hồi tháng 5.2012 trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nợ lan rộng khắp các nền kinh tế châu u.

Tờ Le Figaro của Pháp cho biết lần cuối cùng nước này vượt qua ngưỡng 3 triệu người thất nghiệp là vào năm 1999.

Phúc Duy

>> Nhiều người Pháp thất vọng với cách điều hành của Tổng thống Hollande
>> Ông Obama quyết tâm giảm thất nghiệp
>> Hơn 15 triệu người Mỹ thất nghiệp
>> “Thiệp thất nghiệp” ở Mỹ
>> Báo động tỷ lệ thất nghiệp ở eurozone

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.