Mưa lũ làm 15 người chết, thiệt hại trên 441 tỉ đồng

08/09/2012 10:29 GMT+7

(TNO) Theo tổng hợp của Thanh Niên Online từ Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư, Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn và các địa phương, tính đến sáng nay 8.9, mưa lũ tại các tỉnh miền Bắc đã cướp đi sinh mạng của 15 người, làm 1 người khác mất tích.

 

>> 11 người chết vì mưa lũ
>> Mưa lũ hoành hành ở Thanh Hóa: Thiệt hại hơn 413 tỉ đồng
>> Hàng ngàn hộ dân bị mưa lũ cô lập
>> Mưa lũ ở miền núi phía bắc làm 6 người chết

Trong số những người tử nạn, tại Thanh Hóa có 5 người, Nghệ An 4 người,  Hà Tĩnh 2 người, Yên Bái 2 người, Ninh Bình và Phú Thọ mỗi tỉnh có 1 người chết. Lũ cuốn trôi 1 người ở Yên Bái, hiện vẫn chưa tìm thấy.

Ngoài ra, vụ sạt lở lở đất khu vực bãi thải khai thác quặng tại H.Mù Căng Chải (Yên Bái) đã làm 14 người chết,  4 người mất tích

Mưa lũ cũng đã làm sập đổ và cuốn trôi 103 căn nhà của người dân Thanh Hóa và Nghệ An; làm ngập 7.554 căn nhà khác tại Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Hiện đã có 32.283 ha lúa và 13.697 ha rau màu của người dân 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh bị ngập, thiệt hại, 2.519 ha nuôi trồng thủy sản bị ngập.

Tổng thiệt hại về tài sản ước tính lên tới 441,7 tỉ đồng, trong đó tỉnh Thanh Hóa chịu thiệt hại nặng nề nhất, khoảng 412 tỉ đồng.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, hôm nay 8.9, mưa tại các tỉnh miền Bắc cơ bản chấm dứt nhưng lũ và ngập lụt còn diễn biến phức tạp.

Trong khi lũ trên hệ thống sông Mã đã đạt đỉnh và đang xuống chậm thì lũ trung, hạ lưu sông Cả và hạ lưu sông La vẫn đang lên.

Mực nước trên sông Bưởi tại Kim Tân sáng nay ở mức 11,6 m (dưới báo động 3 là 0,4 m); sông Mã tại Lý Nhân 8,94 m (dưới báo động 1 là 0,56 m); sông Cả tại Dừa 22,35 m (dưới báo động 2 khoảng 0,15 m), tại Nam Đàn là 7 m (trên báo động 2 khoảng 0,1m); sông La tại Linh Cảm ở mức 3,74 m (dưới báo động 1 là 0,76 m).

Dự báo sáng mai 9.9, mực nước sông Cả tại Dừa có khả năng lên mức 22,6 m (trên báo động 2 là 0,1 m), tại Nam Đàn lên mức 7,3 m (trên báo động 2 là 0,4 m); sông La tại Linh Cảm lên mức 4 m (dưới báo động 1 là 0,5 m); sông Bưởi tại Kim Tân và hạ lưu sông Mã đều xuống mức báo động 1.

Các chuyên gia khí tượng thủy văn cho biết, sạt lở đất xảy ra ở vùng núi, tình trạng ngập lụt ở vùng trũng, đồng bằng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Nghệ An giảm dần nhưng vẫn còn duy trì trong vài ngày tới.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.