Tăng thẩm quyền cho cơ quan phòng chống tham nhũng

08/09/2012 03:20 GMT+7

Đây là một trong nhiều khuyến nghị của các chuyên gia quốc tế tại hội nghị truyền thông báo cáo quốc gia thực thi Công ước Liên Hiệp Quốc về chống tham nhũng tại VN, do Thanh tra Chính phủ tổ chức ngày 7.9.

Theo kết quả bốc thăm tại cuộc họp thứ nhất của Nhóm đánh giá thực thi diễn ra tại Áo năm 2010, cùng với 40 quốc gia thành viên khác, Việt Nam được lựa chọn đánh giá trong chu trình đầu tiên vào năm 2011.

Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, Việt Nam đã ban hành, tuân thủ và thực hiện đầy đủ 102/145 yêu cầu của Công ước Liên Hiệp Quốc về chống tham nhũng; đã ban hành, tuân thủ và thực hiện nhưng chưa đầy đủ 29/145 yêu cầu của công ước; chưa ban hành và chưa thực hiện đầy đủ 14 yêu cầu. Báo cáo cũng thẳng thắn thừa nhận còn một số nội dung chưa phù hợp và những khó khăn, thách thức đặt ra trong việc đáp ứng đầy đủ, toàn diện hơn các yêu cầu của công ước gồm: hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực hình sự, tố tụng hình sự và hợp tác quốc tế…

Thái Sơn

>> Chất vấn Tổng thanh tra Chính phủ: Vinalines và nạn tham nhũng
>> Tổng thanh tra Chính phủ trả lời chất vấn
>> Bắt tạm giam nguyên cán bộ Cục II Thanh tra Chính phủ
>> Thanh tra Chính phủ đề nghị xử lý 7 doanh nghiệp dược
>> Thanh tra Chính phủ giải quyết khiếu nại dự án hồ chứa nước sông Ray
>> Liên quan đến dự án Khu đô thị mới Phước Long, TP Nha Trang: Thanh tra Chính phủ tiếp xúc người dân vùng dự án
>> Vụ nữ dược sĩ bị tấn công: BCĐ Phòng chống tham nhũng tỉnh yêu cầu xác minh
>> Quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí
>> Khai trương Trang tin điện tử về phòng chống tham nhũng
>> Phòng, chống tham nhũng phải đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả
>> Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu trong phòng, chống tham nhũng
>> Bộ Công thương còn thiếu quyết liệt trong phòng, chống tham nhũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.