Iran sắp có tên lửa tầm bắn 2.000 km

11/09/2012 03:25 GMT+7

Thứ trưởng Quốc phòng Iran Mehdi Farahi ngày 9.9 thông báo nước này sắp giới thiệu loại tên lửa hành trình tự sản xuất thế hệ mới tên Meshkat. Press TV dẫn lời ông Farahi cho hay: “Tên lửa Meshkat có tầm bắn 2.000 km. Nó sẽ là ưu thế của các lực lượng vũ trang Iran. Meshkat có thể được phóng đi từ đất liền, trên không và trên biển”.

Lâu nay, tên lửa hành trình nước này có tầm bắn không quá 300 km. Theo ông Farahi, Iran đã sản xuất 5 loại tên lửa hành trình mới Zafar, Nasr, Nour, Qader, Ghadir và đang nghiên cứu thêm 9 loại mới. Ngoài ra, Thứ trưởng Farahi còn chê lá chắn tên lửa mà Mỹ muốn triển khai ở khu vực, không đủ sức chế ngự hỏa tiễn Iran. Cũng liên quan đến Iran, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Yukiya Amano kêu gọi Tehran cho phép thanh sát viên quốc tế tiếp cận một khu vực quân sự “đáng ngờ”.

Lê Loan

>> Israel có thể đưa Iran trở về thời kỳ đồ đá?
>> Iran sắp "trình làng" tên lửa có tầm bắn 2.000 km
>> Philipines gắn tên lửa đối hạm cho tàu chiến
>> Tranh cãi việc Hàn Quốc nâng tầm bắn tên lửa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.