Thủ tướng Israel kêu gọi tổng tuyển cử sớm

10/10/2012 10:50 GMT+7

(TNO) Sau gần 4 năm cầm quyền, Thủ tướng Benjamin Netanyahu của Israel hôm 9.10 đã kêu gọi tiến hành tổng tuyển cử trước thời hạn.

Ông Netanyahu tuyên bố rằng cuộc tổng tuyển cử mới sẽ được tổ chức “càng sớm càng tốt”, nhưng không tiết lộ ngày chính xác.

Tuy nhiên, ông cho biết: “Nhà nước Israel sẽ thích tổ chức một chiến dịch vận động tranh cử ngắn kéo dài ba tháng” vì một chiến dịch kéo dài trong cả năm sẽ “gây tổn hại nền kinh tế Israel”.

Như vậy, cuộc tổng tuyển cử có thể sẽ được tiến hành sớm nhất là vào tháng 1.2013, sớm hơn 9 tháng so với kế hoạch, theo BBC.

Cuộc tổng tuyển cử mới theo kế hoạch ban đầu sẽ diễn ra vào tháng 10.2013.

Theo BBC, ông Netanyahu đã đưa ra thông báo trên trong một cuộc họp báo tại thủ đô Jerusalem vào hôm 9.10.

Thủ tướng Netanyahu đã quyết định tiến hành tổng tuyển cử sớm sau khi không nhận được đa số phiếu ủng hộ trong liên minh gồm 66 ghế của mình để thông qua ngân sách cho năm tới.

Bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng nợ ở châu Âu, vốn là thị trường xuất khẩu chính của Israel, nền kinh tế Israel đã có dấu hiệu chậm lại trong năm nay.

Huỳnh Thiềm

>> Israel răn đe Hezbollah
>> Máy bay lạ xâm nhập vào Israel
>> Israel dự đoán chính biến ở Iran
>> Iran phản bác lời đe dọa của Israel
>> Cựu thủ tướng Israel thoát án tù
>> Israel bất ngờ tập trận
>> Israel kêu gọi ủng hộ kế hoạch tấn công Iran

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.