Doanh nghiệp đang hiểu lầm việc “tăng giá tàu tham quan Hạ Long”

24/10/2012 15:44 GMT+7

(TNO) Ông Nguyễn Văn Minh - Giám đốc Sở Tài chính Quảng Ninh - đã khẳng định như vậy với phóng viên Thanh Niên Online qua điện thoại.

>> Kiến nghị không tăng giá tàu tham quan Hạ Long

Ông Minh cho biết tỉnh này chưa có chủ trương tăng giá tàu vận chuyển du lịch và lưu trú qua đêm trên vịnh Hạ Long như một số doanh nghiệp du lịch phản ánh.

Cũng theo ông Minh, thực chất tỉnh không tăng giá, mà chỉ là công bố công khai giá vé tàu và giá lưu trú mà doanh nghiệp đang thực hiện hằng ngày, và việc công khai giá này nhằm hạn chế việc hành khách bị "chặt chém" khi đến tham quan tại Hạ Long.

“Việc công khai rộng rãi giá vé tàu, lưu trú cũng để cho cơ quan thuế dễ tính doanh số, từ đó quản lý việc thu thuế tốt hơn”, ông Minh cho biết thêm.

Thống kê của tỉnh Quảng Ninh cho thấy năm 2011, lượng khách đến tham quan vịnh Hạ Long đạt 2,7 triệu lượt, khách lưu trú qua đêm trên vịnh là 700.000 lượt nhưng số tiền thuế mà tỉnh thu được chỉ ở mức 25 tỉ đồng.

Cũng theo ông Minh, điều này cho thấy ngân sách nhà nước đang bị thất thu thuế rất lớn; trong khi mỗi năm tỉnh phải bỏ ra ngân sách rất lớn để đầu tư cho công tác bảo tồn, phát huy giá trị của di sản này.

Ngoài ra, việc không công bố rõ ràng về giá vé tàu, lưu trú tạo ra cơ hội để doanh nghiệp hoạt động cạnh tranh không lành mạnh, tự ý nâng hoặc hạ giá dịch vụ làm ảnh hưởng, thiệt hại cho du khách tham quan Hạ Long.

Ngày 30.8.2012, Sở Tài chính Quảng Ninh thông báo về mức giá vận chuyển khách tham quan và lưu trú qua đêm trên vịnh Hạ Long áp dụng cho tháng 9.2012 và quý 4/2012.

Theo đó, giá dịch vụ vận chuyển khách tham quan áp dụng cho loại tàu từ 20 đến 35 ghế là từ 300.000 - 400.000 đồng/giờ/tàu; loại 36 đến 48 ghế có giá từ 400.000 - 500.000 đồng; tàu hạng 3 có giá từ 500.000 - 600.000 đồng; tàu hạng 2 từ 600.000 - 700.000 đồng.

Giá này có thể tăng 30% vào dịp lễ hội, mùa du lịch, ngày thứ bảy và chủ nhật.

Giá dịch vụ lưu trú qua đêm cho tàu loại 4 là từ 700.000 đồng đến dưới 1,5 triệu đồng/24 giờ/1 khách, loại 3 từ 1,5 triệu đồng - dưới 2,5 triệu đồng, tàu loại 2 từ 2,5 triệu - dưới 4 triệu và tàu loại 1 là 4 triệu đồng.

Trung Hiếu

>> Kiến nghị không tăng giá tàu tham quan Hạ Long
>> Hỗ trợ gia đình du khách bị nạn trên vịnh Hạ Long
>> Nâng tầm cho thương hiệu Hạ Long
>> Vịnh Hạ Long sẽ được đấu thầu quyền kinh doanh
>> Mất rồi, một Hạ Long cạn…
>> Carnaval Hạ Long 2012: Độc đáo văn hóa bản địa
>> Hạ Long “cháy” phòng khách sạn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.