Án nặng cho nhóm lừa người, bắt ép làm gái mại dâm

01/11/2012 08:21 GMT+7

(TNO) TAND TP.Hà Nội ngày 31.10 đã tuyên phạt Hoàng Quốc Hưng (24 tuổi, ngụ thị trấn Bần, Hưng Yên) 23 năm tù giam về tội mua bán người và mua bán trẻ em. Bốn đồng phạm của Hưng cũng lần lượt bị phạt từ 5 đến 15 năm tù giam.

Theo cáo trạng, từ năm 2010, Hưng là chủ quán karaoke đã câu kết cùng 4 kẻ khác lân la ở nhiều địa bàn TP.Hà Nội lừa ép 6 cô gái trong độ tuổi từ 16 - 21 đưa về quán karaoke làm gái mại dâm.

Thủ đoạn của nhóm người này là lân la vào các quán internet làm quen với những cô gái mới lớn, ham chơi, thiếu sự quản lý của gia đình. Khi thấy các cô gái trẻ hết tiền, Hưng và đồng bọn giả vờ nghĩa hiệp trả giúp, cho họ tiền ăn uống rủ đi chơi rồi bắt ép làm gái mại dâm.

Thái Uyên

>> Gái mại dâm phải mặc quần áo “kín đáo”
>> Phá đường dây chuyên cung cấp gái mại dâm
>> Triệt phá đường dây bán phụ nữ sang Malaysia làm gái mại dâm
>> Gái mại dâm phải mặc quần áo “kín đáo”
>> London “mạnh tay” với gái mại dâm trước thềm Olympic
>> Phá đường dây chuyên cung cấp gái mại dâm
>> Triệt phá đường dây bán phụ nữ sang Malaysia làm gái mại dâm
>> Gái mại dâm Ukraine “vỡ mộng” mùa Euro 2012
>> Triệt phá đường dây cung cấp gái mại dâm lớn
>> Mở quán cà phê chứa gái mại dâm
>> Dàn cảnh cướp tài sản của gái mại dâm
>> Bắt 4 tên cướp "tùng xẻo" gái mại dâm
>> 8 người bị buộc tội cung cấp gái mại dâm cho ông Berlusconi
>> Kẻ giết gái mại dâm lãnh án

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.