Bà Yingluck phụ trách cả an ninh, quốc phòng

03/11/2012 03:00 GMT+7

Hôm qua 2.11, sau khi giao nhiệm vụ cho những thành viên nội các mới, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra công bố bà phụ trách cả vấn đề an ninh quốc gia và giám sát quốc phòng thay vì giao cho các phó thủ tướng.

Lâu nay, an ninh và quốc phòng được xem là nhạy cảm nhất tại Thái Lan, vốn đang tồn tại những cuộc xung đột ở miền nam và từng không ít lần trải qua các vụ đảo chính do quân đội thực hiện. Vì thế, theo giới quan sát, Thủ tướng Yingluck muốn điều khiển cả chính phủ lẫn an ninh, quốc phòng nên quyết định trực tiếp phụ trách lĩnh vực này.

Trước đây, có tin đồn cho rằng Thủ tướng Yingluck sẽ thay thế vị trí của bộ trưởng quốc phòng nhưng bà đã bác bỏ điều này. Trong một diễn biến liên quan, tướng Yutthasak Sasiprapha, cựu Phó thủ tướng phụ trách an ninh bị loại khỏi nội các mới, giờ trở thành cố vấn cho bà Yingluck.

Minh Quang
(Văn phòng Bangkok)

>> Bà Yingluck Shinawatra được bầu làm thủ tướng Thái Lan
>> Bà Yingluck Shinawatra được bầu làm thủ tướng Thái Lan
>> Bà Yingluck Shinawatra chưa được chứng nhận chiến thắng
>> Bà Yingluck Shinawatra chưa được chứng nhận chiến thắng
>> Thách thức chờ đợi bà Yingluck Shinawatra

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.