Cảnh sát bụng phệ bị buộc tập thể dục

10/11/2012 18:15 GMT+7

(TNO) Những cảnh sát thừa cân ở thành phố Tangerang (Indonesia) bị buộc phải tham gia một chương trình tập thể dục giảm cân bắt buộc.

“Cảnh sát bụng phệ chạy rất chậm chạp thì làm sao rượt bắt được tội phạm đang bỏ chạy”, AFP dẫn lời cảnh sát trưởng Tangerang, ông Wahyu Widada ngày 9.11.

Khoảng 130 cảnh sát bụng phệ đã bị liệt vào danh sách phải tham gia chương trình bắt buộc này.

Họ sẽ phải tập thể dục ba buổi/tuần, mỗi buổi kéo dài 4 - 5 giờ, bao gồm các bài tập aerobic và chạy bộ.

 Cảnh sát bụng phệ bị buộc tập thể dục
Các cảnh sát bụng phệ bị buộc tham gia chương trình tập thể dục giảm cân - Ảnh: AFP

“Một khi lấy lại được thân hình chuẩn, các cảnh sát này sẽ không bị bắt buộc tham gia chương trình tập thể dục này nữa”, ông Widada cho biết.

Ông Widada cũng cảnh báo các cảnh sát bụng phệ chú ý đến chế độ ăn uống mỗi ngày: “Tập thể dục không thôi thì cũng chẳng thấm vào đâu nếu họ cứ ăn uống vô độ”.

Phúc Duy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.