Đi hái nấm, 3 trẻ chết đuối

21/11/2012 16:35 GMT+7

(TNO) Chiều 21.11, ông Dương Đức Quý, Bí thư Đảng ủy xã Trung Giang (H.Gio Linh, Quảng Trị) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm làm 3 em nhỏ tử vong.

(TNO) Chiều 21.11, ông Dương Đức Quý, Bí thư Đảng ủy xã Trung Giang (H.Gio Linh, Quảng Trị) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm làm 3 em nhỏ tử vong.

Theo đó, khoảng 17 giờ ngày 20.11, các em Phan Thị Chính (con ông Phan Văn Phương), Nguyễn Hoài Phong (con bà Bùi Thị Huỳnh), Trần Thị Thu Hương (con ông Trần Quang Phúc, cùng 3 tuổi, cùng trú thôn Hà Lợi Trung, xã Trung Giang) rủ nhau đi hái nấm tại khu vực nghĩa địa gần nhà.

Không may, cả 3 đã bị sẩy chân xuống hố nước sâu, khi người lớn phát hiện và vớt lên thì đều tắt thở.

“Hiện gia đình đã tổ chức mai táng cho các cháu, UBND xã và các ban ngành của huyện cũng đã về thăm hỏi, động viên…”, ông Quý nói.

Được biết, gia đình của cả 3 em nhỏ này đều thuộc diện hộ nghèo của xã, đời sống hết sức khó khăn.

Nguyễn Phúc

>> Học sinh chết đuối tại hồ bơi
>> Tắm sông, 5 học sinh chết đuối
>> Tắm biển, 2 nữ công nhân chết đuối
>> Xác chết dưới mương
>> 3 chị em chết đuối dưới ao
>> Một gia đình 3 người cùng chết đuối
>> Một phụ nữ chết dưới hầm khai thác đất
>> Đã tìm thấy thi thể nữ sinh lớp 8 chết đuối
>> 2 học sinh chết đuối
>> Chết đuối trong tàu ngầm
>> Trốn học đi tắm, một học sinh chết đuối
>> Xe máy lao xuống suối, 2 học sinh chết đuối
>> Hai anh em chết đuối

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.