Hàn Quốc tiếp tục nỗ lực phóng tên lửa mang vệ tinh

22/11/2012 19:27 GMT+7

(TNO) Hàn Quốc ngày 22.11 cho biết nước này sẽ phóng một tên lửa mang vệ tinh vào quỹ đạo trong tuần tới, sau hơn một tháng kế hoạch này bị hoãn lại do trục trặc kỹ thuật vào phút chót.

(TNO) Hàn Quốc ngày 22.11 cho biết nước này sẽ phóng một tên lửa mang vệ tinh vào quỹ đạo trong tuần tới, sau hơn một tháng kế hoạch này bị hoãn lại do trục trặc kỹ thuật vào phút chót, theo tin tức từ Tân Hoa xã.

Bộ Khoa học và Viện Nghiên cứu Không gian Hàn Quốc đã quyết định phóng tên lửa KSLV-1, còn được gọi là Naro-1, vào ngày 29.11 tới.

Tên lửa KSLV-1 trên bệ phóng ngày 26.10 vừa qua
Tên lửa KSLV-1 trên bệ phóng ngày 26.10 vừa qua - Ảnh: AFP 

Kế hoạch phóng dự định vào ngày 26.10 vừa qua đã bị hoãn lại do một trục trặc kỹ thuật được phát hiện ở tầng một của tên lửa chỉ vài giờ trước khi được phóng lên.

Nga đã thiết kế và chế tạo tầng một của tên lửa KSLV-1, trong khi Hàn Quốc tự chế tạo tầng hai sử dụng nhiên liệu rắn.

Nỗ lực sắp tới sẽ là lần thứ ba Hàn Quốc cố gắng đưa vệ tinh vào không gian sau hai lần thất bại vào các năm 2009 và 2010.

Trùng Quang

>> Nga phóng hai vệ tinh lên quỹ đạo
>> Hàn Quốc hồi hộp trước đợt phóng vệ tinh lần ba
>> Viễn cảnh đại dương trở về tình trạng cổ đại vào năm 2100
>> Trung Quốc sắp thử tên lửa chống vệ tinh?
>> Phóng thành công vệ tinh siêu nhỏ của Việt Nam
>> Vệ tinh châu u lên quỹ đạo bằng tên lửa Nga
>> Trung Quốc triển khai vệ tinh do thám ở biển Đông
>> Nga hoãn các đợt phóng vệ tinh quân sự trong năm nay

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.