Thế giới có "người già nhất" mới

18/12/2012 20:55 GMT+7

(TNO) Một cụ ông ở thành phố Kyotango gần cố đô Kyoto của Nhật Bản ngày 18.12 đã chính thức trở thành người già nhất thế giới.

(TNO) Một cụ ông ở thành phố Kyotango gần cố đô Kyoto của Nhật Bản ngày 18.12 đã chính thức trở thành người già nhất thế giới, tin tức từ hãng tin AP.

Ở tuổi 115, ông Jiroemon Kimura thừa hưởng danh hiệu trên từ một cụ bà người Mỹ vừa qua đời hôm 17.12.

Người già nhất thế giới “mới” 
Ông Jiroemon Kimura - Ảnh: AFP

Thị trưởng Kyotango, ông Yasushi Nakayama, ngày 18.12 đã xác nhận “vị thế” của ông Kimura và gọi ông là “niềm tự hào của thành phố”.

Ông Kimura sinh ngày 19.4.1897, “trẻ” hơn 15 ngày so với “người tiền nhiệm”, bà Dina Manfredini, đã qua đời tại bang Iowa (Mỹ) chưa đầy hai tuần sau khi nhận được danh hiệu người già nhất thế giới còn sống.

Ông Kimura, một cựu nhân viên bưu chính, có 14 cháu, 25 chắt và 13 chít. Ông sống cùng với gia đình của con trai.

Trùng Quang

>> Thiên hà già nhất vũ trụ
>> Người già nhất hành tinh qua đời
>> Người già nhất Malaysia từ trần
>> Bức thư chai “già” nhất
>> Xe chở chuyên gia Nhật Bản gặp nạn, 2 người bị thương nặng
>> Người chuyển giới già nhất
>> Cặp chị em già nhất thế giới
>> Apple là thương hiệu đắt giá nhất thế giới 2012
>> Anh hề già nhất thế giới
>> Người hiến thận già nhất

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.