Cháy rừng ở Úc, 100 người mất tích

08/01/2013 03:15 GMT+7

Ngày 7.1, giới chức Úc thông báo cảnh sát đang tìm kiếm 100 người mất tích trong vụ cháy rừng ở đảo Tasmania, miền nam nước này hồi cuối tuần qua.

Theo AFP, cảnh sát địa phương đã kiểm tra 245 tòa nhà trên đảo. Trong đó có khoảng 90 nhà bị hư hại hoặc bị phá hủy hoàn toàn, nhưng họ chưa tìm thấy một thi thể nào. Thủ tướng Úc Julia Gillard cũng đã kêu gọi người dân cảnh giác vì nhiệt độ ở nhiều bang được dự báo sẽ nóng lên trong những ngày tới khi hàng trăm vụ cháy đang xảy ra.

Bang New South Wales tiềm ẩn nhiều nguy hiểm nhất, khi nhiệt độ ở thành phố Sydney được dự báo lên tới 43 độ C vào ngày 8.1. Trong khi đó, chính quyền thông báo chỉ kiểm soát được 20 trong số 90 vụ cháy tại bang này. Hàng ngàn lính cứu hỏa và 70 máy bay đã sẵn sàng ứng phó nếu cháy rừng xảy ra tại các khu vực thuộc phía nam Sydney.

Văn Khoa

>> Cháy rừng lan rộng ở miền tây nước Mỹ
>> Cháy rừng đe dọa nhiều bồn xăng dầu
>> Cháy rừng lớn kỷ lục tại Mỹ
>> Cháy rừng thiêu rụi hàng trăm ngôi nhà ở Mỹ
>> Cháy rừng ở Colorado lan rộng, 36.000 người sơ tán

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.