Vụ tai nạn thảm khốc 4 người chết: Khởi tố giám đốc đơn vị thi công

24/01/2013 14:26 GMT+7

(TNO) Viện KSND TP.Cần Thơ ngày 24.1 cho biết viện vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can (cho tại ngọai) đối với ông Trần Hoàng Thám, Giám đốc Công ty CP XDTM Minh Vy, có trụ sở tại TP.Cần Thơ về tội "vi phạm các quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng".

(TNO) Viện KSND TP.Cần Thơ ngày 24.1 cho biết viện vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can (cho tại ngọai) đối với ông Trần Hoàng Thám, Giám đốc Công ty CP XDTM Minh Vy, có trụ sở tại TP.Cần Thơ về tội "vi phạm các quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo nội dung vụ án, vào lúc 7 giờ 15 phút ngày 3.10.2011, tại công trình xây dựng khách sạn Vạn Phát (khu Cồn Khương, P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, Cần Thơ) đã xảy ra vụ tai nạn lao động thảm khốc làm chết 4 công nhân đang thi công trình.

Tại thời điểm trên, khi một công nhân của công trình đang điều khiển máy vận thăng chuyển 232 viên gạch ống (nặng khoảng 250 kg) từ dưới đất lên tầng 8 của công trình khách sạn thì có 5 công nhân xin đi nhờ.

Tuy nhiên, khi lên được khoảng 17 m thì dây cáp kéo khung giá đỡ của máy vận thăng bị đứt làm gạch và 5 công nhân rơi xuống đất.

Vụ tai nạn khiến 4 công nhất chết tại chỗ gồm: Nguyễn Văn Nhung (45 tuổi), Nguyễn Hoàng Thái, Nguyễn Văn Mít (cùng  37 tuổi) Huỳnh Văn Sáu (42 tuổi) và 1 công nhân khác bị trọng thương.

 Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc ngày 3.10.2011 2
Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc ngày 3.10.2011

Theo cơ quan điều tra, công trình xây dựng khách sạn Vạn Phát do ông Nguyễn Văn On (ngụ P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, Cần Thơ) làm chủ  đầu tư; Công ty CP XDTM Minh Vy (Cần Thơ) đảm trách thi công; Công ty TNHH MTV XDTMDV Tài Nhân (Cần Thơ) giám sát.

Trong quá trình đảm nhận thi công công trình, ông Trần Hoàng Thám - Giám đốc Công ty Minh Vy đặt làm một thang máy vận thăng cao 30 m, nhưng thang máy này lại không qua đăng ký, đăng kiểm với cơ quan chức năng theo quy định.

Khi đưa vào sử dụng, ông Thám không đưa ra nội quy sử dụng, không phân công người điều khiển chuyên trách. Sau đó, có công nhân phát hiện dây cáp của máy vận thăng có dấu hiệu  bị rỉ sét, tua đứt nhiều chỗ, nhưng ông Thám không khắc phục mà vẫn tiếp tục cho sử dụng đến khi xảy ra tai nạn.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng còn phát hiện người trực tiếp giám sát công trình là kỹ sư Nguyễn Trọng Hiếu (chồng bà Thi - Giám đốc Công ty Tài Nhân) tuy có giấy chứng chỉ hành nghề, nhưng đã hết hạn.

Ngoài ra, với vai trò giám sát thi công, mặc dù phát hiện việc ông Thám đưa máy vận thăng vào công trường thi công không qua kiểm định của cơ quan chức năng nhưng ông Hiếu vẫn tiếp tục cho máy vận hành nên đã xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng. 

Hiện cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để tiếp tục khởi tố thêm một số người có liên quan. 

Mai Trâm

>> Khởi tố vụ thi công ẩu làm chết 3 người
>> Tai nạn lao động có xu hướng gia tăng
>> Số vụ tai nạn lao động có người chết tăng
>> Ngành xây dựng dẫn đầu về số người chết do tai nạn lao động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.