Vụ thịt bò giả tiếp tục lan rộng

17/02/2013 03:45 GMT+7

Tờ Mirror ngày 16.2 đưa tin nhiều tỉnh thành của Anh đã loại các món ăn chế biến từ thịt bò khỏi thực đơn trong nhiều trường học, do lo ngại thịt giả.

Quyết định trên được đưa ra sau khi phát hiện thịt bò làm từ thịt ngựa được cung cấp cho trường học và bệnh viện ở nhiều khu vực. Theo báo The Guardian, Ủy ban châu u vừa nhất trí kiểm tra ADN ngựa trong các sản phẩm từ thịt để bảo đảm an toàn khi vụ thịt giả đang lan rộng tại châu lục. Ban đầu chỉ bị xem là một vụ lừa đảo vì tại châu u vẫn cho phép ăn thịt ngựa, nhưng vụ bê bối trở nên nghiêm trọng hơn sau khi giới chức phát hiện thuốc chống viêm phenylbutazone, vốn bị cấm dùng trong thực phẩm, có trong thịt ngựa. Vẫn chưa tìm ra nguồn gốc của thịt giả nhưng giới chức châu u khẳng định “nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng là không lớn”.

Văn Khoa

>> Trung Quốc rúng động vì thịt "giả" gây ung thư
>> Vận chuyển thịt, gia cầm sống không rõ nguồn gốc
>> Thịt gia cầm giảm nguy cơ đột quỵ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.