NASA bị tố tuồn công nghệ ra nước ngoài

25/02/2013 03:15 GMT+7

Theo Đài Fox News, giới chức Mỹ đang điều tra nghi vấn Trung tâm nghiên cứu Ames thuộc NASA dính vào các vụ chuyển giao công nghệ vũ khí mật cho nước ngoài.

Trong đó, Giám đốc trung tâm là Simon P.Worden và một nhân viên người Anh tên Will Marshall đã chia sẻ thông tin về dự án bãi đáp mặt trăng và công nghệ phòng thủ tên lửa cho các cá nhân từ nhiều quốc gia, bao gồm Ả Rập Xê Út, Hàn Quốc và Trung Quốc. Fox News dẫn nguồn tin riêng cho hay FBI cũng đã tìm ra nhiều bằng chứng cho thấy từ năm 2006, dưới sự chỉ đạo của ông Worden, nhiều công dân nước ngoài được đưa vào làm việc trong các dự án của Ames mà không có sự kiểm soát chặt chẽ, còn Will Marshall đang bị cấm rời nước Mỹ để điều tra.

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất với Fox News, Giám đốc Worden đã phủ nhận mọi cáo buộc.

Văn Khoa

>> Hai tàu thăm dò NASA đâm vào mặt trăng
>> Phi thuyền NASA chuẩn bị "tự sát
>> Đề nghị NASA chia sẻ kinh nghiệm phát triển công nghệ vũ trụ
>> NASA sắp công bố khám phá chấn động về sao Hỏa
>> NASA đổi tên sứ mệnh nghiên cứu vành đai bức xạ
>> Kỷ lục gia của NASA nắm quyền quản lý trạm ISS

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.