Tuyến hàng hải xuyên cực bắc

06/03/2013 10:04 GMT+7

(TNO) Tình trạng tan băng không tiền khoáng hậu trong mùa hè qua sẽ mở ra những tuyến hàng hải mới xuyên vùng cực.

(TNO) Tình trạng tan băng không tiền khoáng hậu trong mùa hè qua sẽ mở ra những tuyến hàng hải mới xuyên vùng cực, theo BBC.

Các tuyến đường lên cực bắc lạnh giá sẽ trở nên dễ tiếp cận và di chuyển hơn bao giờ hết, và điều này vượt quá suy đoán của giới khoa học, theo báo cáo của các chuyên gia Đại học California tại Los Angeles (Mỹ).

Tuyến hàng hải xuyên cực bắc
Con đường ngắn nhất vượt biển Bắc Cực đã lộ diện - Ảnh: UCLA/PNAS

“Chưa từng có ai nghĩ đến chuyện rong ruổi tàu thuyền trên đỉnh của Bắc Cực”, trưởng nhóm nghiên cứu, Giáo sư địa chất học Laurence C. Smith nói.

“Diễn biến trên đã pha trộn sự phấn khích về viễn cảnh phát triển kinh tế lẫn nỗi lo ngại về vấn đề an toàn, cả cho môi trường vùng cực và tàu thuyền”, theo Giáo sư Smith.

Đến giữa thế kỷ 21, tàu bè có thể lưu thông ở những phần trước đây bất khả xâm phạm của biển Bắc Cực, và sẽ không còn cần tàu phá băng để mở đường như lâu nay nữa.

Với tình trạng ấm lên toàn cầu, các dải băng sẽ trở nên rất mỏng, và các tàu phá băng có thể di chuyển giữa Thái Bình Dương và Đại Tây Dương bằng cách đi thẳng một lèo lên Bắc Cực.

Phi Yến

>> Tàu Trung Quốc hoàn thành chuyến đi ngang Bắc Cực
>> Nga đưa chiến đấu cơ đến Bắc cực
>> Băng Bắc cực biến mất vào cuối thập niên này?
>> Hố thiên thạch khổng lồ ở Bắc Cực
>> Gấu bắc cực lại "chung đụng" với gấu nâu
>> Dấu hiệu sự sống ở hồ ngầm Nam Cực
>> Nam Cực từng một thời ấm áp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.