Tàu Trung Quốc hoàn thành chuyến đi ngang Bắc Cực

27/09/2012 21:20 GMT+7

(TNO) Một tàu phá băng của Trung Quốc đã cập bến tại Thượng Hải sau khi trở thành chiếc tàu Trung Quốc đầu tiên băng qua Bắc Băng Dương.

Tàu Trung Quốc hoàn thành chuyến đi ngang Bắc Cực
Tàu phá băng Xuelong của Trung Quốc - Ảnh: AFP

Chuyến hải hành nói trên là một phần nỗ lực của Bắc Kinh mở rộng sự hiện diện của họ ở khu vực Bắc Cực khi các chỏm băng tan đã thúc đẩy việc mở các tuyến đường biển mới, cũng như việc thăm dò các mỏ dầu khí và khoáng sản.

Tân Hoa xã đưa tin tàu phá băng Xuelong (Rồng Tuyết) đã cập bến hôm 27.9, kết thúc sứ mệnh kéo dài 3 tháng vốn đưa tàu này đi từ Thái Bình Dương đến Đại Tây Dương qua ngả Bắc Cực.

Thủy thủ đoàn gồm 119 người của tàu Xuelong đã hoàn thành một cuộc khảo sát đại dương ở vùng biển xung quanh Iceland cùng với các đồng nghiệp sở tại.

Mặc dù không có tuyên bố chủ quyền lãnh thổ ở Bắc Cực, Trung Quốc đang vận động để được cấp quy chế quan sát viên thường trực tại Hội đồng Bắc Cực với 8 thành viên trong một nỗ lực giành ảnh hưởng.

Trùng Quang

>> Phi hành gia châu u sẽ bay bằng tàu Trung Quốc
>> Tàu Trung Quốc thăm dò biển Nigeria
>> Tàu Trung Quốc đầu tiên qua Bắc cực đến Đại Tây Dương
>> Tàu Trung Quốc đến gần đảo tranh chấp với Nhật
>> Đề nghị không cấp phép cho tàu Trung Quốc đi lại tự do thu mua hải sản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.