Thả cá phóng sinh, té hồ chết đuối

08/03/2013 17:50 GMT+7

(TNO) Trong khi thả cá phóng sinh xuống hồ tại một khu du lịch sinh thái ở thành phố Bạc Liêu, do bất cẩn, một phụ nữ đã trượt chân té và chết đuối.

Khoảng 10 giờ ngày 8.3, tại Khu du lịch sinh thái Hồ Nam (phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu), một số người khi uống cà phê gần Hồ Nam thấy bà Kha Thị Sải (59 tuổi, ngụ tại phường 3, thành phố Bạc Liêu) thả cá phóng sinh xuống hồ này.

Sau đó, mọi người không còn thấy bà Sải. Tuy nhiên, họ phát hiện trên bờ hồ vẫn còn chiếc xe máy của bà Sải. Nghi ngờ bà Sải trượt chân té xuống hồ nên một số người truy hô, đồng thời thông báo cho cơ quan chức năng.

Hàng trăm người hiếu kỳ đến xem lực lượng lặn mò, tìm kiếm bà Sải
Rất đông người đến xem lực lượng chức năng lặn mò, tìm kiếm bà Sải

Sau gần 30 phút lặn mò, tìm kiếm, các lực lượng chức năng đã tìm thấy xác của bà Sải dưới đáy hồ.

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, công an xác định bà Sải trong lúc thả cá phóng sinh xuống hồ chẳng may trượt chân té xuống hồ, trong khi nước hồ khá sâu nên chết đuối.

Tin, ảnh: Trần Thanh Phong

>> Hai chị em cùng chết đuối
>> Ba nữ sinh chết đuối khi tắm biển
>> Xác chết dưới mương nước
>> Một tên cướp chết đuối
>> Cụ bà chết đuối
>> 8 nữ sinh rơi xuống hồ chết thảm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.